Ấn Độ: Đảng Quốc đại tiến hành hội nghị toàn quốc

Chủ tịch đảng Quốc đại, bà Gandhi xác định chống tham nhũng là một trong những vấn đề chủ chốt, và kêu gọi các thành viên đoàn kết.
Ngày 20/1, Hội nghị Ủy ban Quốc đại toàn Ấn (AICC) đã khai mạc tại Jaipur thuộc bang Rajasthan. Hội nghị quan trọng này được đánh giá là mang tầm chiến lược, chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào năm 2014.

Phát biểu tại hội nghị, bà Sonia Gandhi - đương kim Chủ tịch đảng Quốc đại, đã đề cập đến hàng loạt vấn đề, từ lộ trình để đảng Quốc đại chuẩn bị cho các cuộc bầu cử Viện Lập pháp tại 9 bang trong năm nay đến cuộc bầu cử Hạ nghị viện vào năm 2014.

Bà Sonia Gandhi xác định chống tham nhũng là một trong những vấn đề chủ chốt, và kêu gọi tất cả các thành viên của đảng Quốc đại đoàn kết để giành thắng lợi trong cuộc bầu cử.

Hội nghị AICC diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Rahul Gandhi, con trai cố Thủ tướng Rajiv Gandhi và bà Sonia Gandhi, được chỉ định làm Phó Chủ tịch đảng này. Ông Rahun Gandhi, 42 tuổi, là một trong số 11 thư ký của đảng Quốc đại. Mặc dù vai trò của ông Rahun trong cuộc tổng tuyển cử năm 2014 chưa được quyết định song ông đã được hoan nghênh nhiệt liệt khi xuất hiện tại hội nghị AICC.

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Chủ tịch đảng Quốc đại Rahun Gandhi đã bày tỏ sự cảm ơn đối với các nhà lãnh đạo đảng, tin tưởng rằng đảng Quốc đại có thể làm chuyển đổi đất nước.

Trong số những vấn đề xã hội được đề cấp đến tại hội nghị AICC, bà Sonia Gandhi đã nhắc lại rằng vụ cưỡng hiếp tập thể trên xe buýt làm một nữ sinh y khoa thiệt mạng đã gây rung động toàn xã hội; chính phủ sẽ triển khai các biện pháp mới nhằm bảo đảm phúc lợi và bảo vệ phụ nữ.

Liên quan đến mối quan hệ song phương với nước láng giềng Pakistan, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh một lần nữa khẳng định rằng vụ một binh sĩ nước này bị chặt đầu tại “Ranh giới kiểm soát” (LOC) với Pakistan đã ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương. Tuy nhiên, ông Manmohan Singh đề nghị Pakistan đáp lại những nỗ lực tích cực của Ấn Độ.

Thủ tướng Singh nói: “Sự cố vừa qua đã tác động tiêu cực tới quan hệ song phương. Chúng ta sẽ tiến hành các bước một cách thận trọng. Chúng ta muốn quan hệ hữu nghị với Pakistan. Họ cũng phải nỗ lực theo hướng này. Không thể chỉ một mình chúng ta cố gắng."

Trước đó, phía Ấn Độ cáo buộc binh sĩ Pakistan chặt đầu một binh sĩ Ấn Độ ở LOC khi tấn công khu vực Poonch ở Kashmir hôm 8/1. Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng căm phẫn tại Ấn Độ, nhiều đảng đối lập gây sức ép đòi chính phủ phải có hành động cứng rắn đối với Pakistan./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục