Ấn Độ đề nghị các nước láng giềng hỗ trợ chống khủng bố

Giữa lúc có tin nói phiến quân NDFB, Ngoại trưởng Ấn Độ Swaraj đề nghị Thủ tướng Bhutan Tobgay giúp đỡ để chống lại nhóm khủng bố này.
Ấn Độ đề nghị các nước láng giềng hỗ trợ chống khủng bố ảnh 1Những ngôi nhà bị đốt cháy trong vụ tấn công của NDFB ở Assam. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giữa lúc có tin nói phiến quân thuộc Mặt trận Dân chủ Quốc gia Bodo (NDFB) đã thành lập các căn cứ trong các khu rừng rậm giáp giới với Bhutan, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj đã đề nghị Thủ tướng Bhutan Tshering Tobgay giúp đỡ để chống lại nhóm khủng bố này.

Báo The Indian Express ngày 27/12 dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin cho biết Ngoại trưởng Swaraj đã trao đổi với lãnh đạo cấp cao nhất của Bhutan và đang cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các nước láng giềng bạn bè khác để đối phó với các hoạt động khủng bố.

Trong giai đoạn 2003-2004, Bhutan đã tiến hành một chiến dịch lớn nhằm vào phiến quân thuộc Mặt trận thống nhất Assam (ULFA) chống Chính phủ Ấn Độ và đánh đuổi chúng ra khỏi các căn cứ tại Bhutan.

New Delhi cũng đề nghị Myanmar hành động chống các nhóm phiến quân ở Đông Bắc Ấn Độ thường rút sang lãnh thổ Myanmar sau khi tiến hành các vụ tấn công chống đối tại Ấn Độ.

Ấn Độ tăng cường chiến dịch chống NDFB tại bang Assam giáp Bhutan sau khi NDFB mở cuộc tấn công tại bang này hôm 23/12 vừa qua, làm 64 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Làn sóng bạo lực sắc tộc tại Assam đã lan rộng, cho đến nay đã làm hơn 80 người thiệt mạng, khoảng 250 người mất tích và hàng nghìn người phải sơ tán./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục