Ấn Độ điều tra vụ sát hại 4 nghi can bị tình nghi hiếp dâm

Một số quan chức Ấn Độ đã yêu cầu tiến hành một cuộc điều tra việc bắn chết 4 nghi can gây ra vụ hiếp dâm và giết một phụ nữ tại thị trấn Shadnagar.

Ủy ban Nhân quyền Quốc gia (NHRC) của Ấn Độ thông báo đã mở một cuộc điều tra về vụ cảnh sát nước này bắn chết 4 nghi can liên quan đến vụ hiếp dâm và giết hại một phụ nữ ở thị trấn Shadnagar. 4 đối tượng nói trên bị bắn chết khi tìm cách trốn thoát trong quá trình thực nghiệm điều tra tại hiện trường của vụ án.

Một quan chức cảnh sát giấu tên cho biết các đối tượng đã cướp súng của cảnh sát và tìm cách trốn thoát. Tuy nhiên, một số quan chức Ấn Độ lo ngại 4 đối tượng bị bắn chết là để thỏa mãn lòng dân. Một luật sư tại Tòa án tối cao Ấn Độ gọi đây là một vụ giết người máu lạnh, trong khi tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) cho rằng hành động "hành quyết không qua xét xử" này cần phải bị điều tra.

Sau khi các đối tượng trên bị bắn chết, khoảng 300 người đã tập trung tại hiện trường vụ án để bày tỏ sự vui mừng và cho rằng công lý đã được thực thi đối với các nghi can này./.

(Vietnam+)