Ấn Độ: Đụng độ làm 4 người chết và 175 bị thương

Tranh chấp về một hóa đơn tại bang Maharashtra đã leo thang thành các cuộc đụng độ giữa người Hindu và người Hồi giáo, làm 4 người chết.
AFP đưa tin, cảnh sát Ấn Độ ngày 7/1 cho biết tranh chấp về một hóa đơn thanh toán không được chi trả của một nhà hàng tại thành phố miền Tây Dhule, bang Maharashtra, đã leo thang thành các cuộc đụng độ giữa người Hindu và người Hồi giáo.

Các vụ đụng độ làm bốn người thiệt mạng và 175 người khác bị thương.

Thanh tra Deven Bharti nói với báo giới rằng, trong số những người bị thương có 113 cảnh sát, còn bốn người thiệt mạng là do cảnh sát nổ súng để kiểm soát vụ đụng độ.

Ông cũng cho biết tình hình hiện đã được kiểm soát.

Hồi tháng 10/2008, bạo loạn từng nổ ra giữa người Hindu và người Hồi giáo tại Dhule, làm 10 người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục