Ấn Độ: Năm bộ trưởng đảng DMK đồng loạt từ chức

Ngày 20/3, năm bộ trưởng thuộc đảng DMK đã từ chức, một ngày sau khi DMK rút khỏi Liên minh UPA cầm quyền do đảng Quốc đại dẫn đầu.
Ngày 20/3, năm bộ trưởng thuộc đảng Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) đã từ chức, chỉ một ngày sau khi DMK rút khỏi Liên minh Tiến bộ Thống nhất (UPA) cầm quyền do đảng Quốc đại dẫn đầu.

Lý do của quyết định từ chức này là DMK phản đối việc Chính phủ Ấn Độ đã không lên án những hành động được coi là tàn bạo chống người sắc tộc thiểu số Tamil ở nước Sri Lanka láng giềng.

Sau khi năm bộ trưởng của DMK đệ đơn từ chức lên Thủ tướng Manmohan Singh, ông Kamal Nath, Bộ trưởng Phát triển Đô thị (thuộc đảng Quốc đại) khẳng định rằng chính phủ nước này vẫn ổn định và tiếp tục cầm quyền.

Trước đó, DMK ngày 19/3 đã rút sự ủng hộ của 18 nghị sỹ quốc hội đối với chính phủ vì không hài lòng với lập trường của Chính phủ Ấn Độ đối với Sri Lanka tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (UNHRC).

Phát biểu với báo giới tại trụ sở chính của Đảng DMK ở Chennai, thủ phủ bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ, Chủ tịch đảng DMK, ông M Karunanidhi nói: "Chính phủ thậm chí đã không xem xét các ý kiến đóng góp của DMK (vào nghị quyết của Mỹ tại Liên hợp quốc). Vì vậy, việc tiếp tục ở lại chính phủ sẽ là không công bằng với những người thiểu số Tamil ở Sri Lakca."

Là đảng đối lập chính ở Tamil Nadu, nơi có số lượng lớn cư dân là người Tamin, đảng DMK đã yêu cầu chính phủ ủng hộ nghị quyết tại Quốc hội lên án những hành động được coi là tàn bạo chống người sắc tộc thiểu số Tamil diễn ra trong suốt cuộc nội chiến ở Sri Lakca.

DMK cũng hối thúc chính phủ sử dụng ngôn từ mạnh mẽ hơn trong nghị quyết của UN, trong đó có việc sử dụng từ "tội ác diệt chủng."

Về lý thuyết, UPA cần có 271 nghị sỹ để có thể tiếp tục cầm quyền, và trên thực tế vẫn giành được sự ủng hộ của 280 nghị sĩ sau khi DMK rút đi. Cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ dự kiến sẽ diễn ra vào năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục