Ấn Độ phát hiện lượng lớn vũ khí trước lễ kỷ niệm quan trọng

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm New Delhi đã bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ hơn 1.000 viên đạn, làm dấy lên quan ngại về an ninh trước lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa.
Ấn Độ phát hiện lượng lớn vũ khí trước lễ kỷ niệm quan trọng ảnh 1Lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ đảm bảo an ninh trước ngày Lễ Cộng hòa. (Nguồn: hindustantimes.com)

Theo báo The Hindustan Times, ngày 19/1, lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát New Delhi hôm 18/1 đã bắt giữ 3 đối tượng và thu giữ hơn 1.000 viên đạn.

Vụ việc này làm dấy lên mối quan ngại về an ninh trước lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa Ấn Độ (26/1).

Ba đối tượng bị bắt được xác định là Mohd Imraan, cư dân khu vực Sitapur, Sharik đến từ Meerut và Faheem, cư dân bang Uttarakhand.

Ông S. N. Shrivastava, người đứng đầu lực lượng trên cho biết ba đối tượng bị bắt gần ga tàu điện ngầm Welcome ở New Delhi và 1.020 viên đạn đã bị thu giữ.

Tiến trình thẩm vấn ba đối tượng này cho đến nay chưa tiết lộ bất kỳ manh mối nào về âm mưu khủng bố song các cơ quan an ninh Ấn Độ coi vụ việc này là nghiêm trọng và đã triển khai các biện pháp đề phòng.

Cùng ngày, báo The Indian Express đưa tin đêm 17/1, Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ (NIA) phát hiện một số lượng lớn vũ khí và đạn được được cất giấu tại biên giới từ Assan tới bang Arunachal Pradesh. Trong số vũ khí này có AK 56, súng trường HK 33, lựu đạn và nhiều băng đạn các loại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục