Ấn Độ sắp thử nghiệm tên lửa hành trình Nirbhay

Ấn Độ sẽ lần đầu tiên phóng thử tên lửa hành trình Nirbhay (Can đảm), có vận tốc dưới tốc độ âm thanh vào  cuối tháng 2/2013.
Tân hoa xã đưa tin, ngày 19/1, tờ Thời báo Ấn Độ dẫn lời Tổng giám đốc Cơ quan quan Nghiên cứu Phát triển Quốc phòng Ấn Độ V.K.Saraswat cho biết Ấn Độ sẽ lần đầu tiên phóng thử tên lửa hành trình Nirbhay (Can đảm), có vận tốc dưới tốc độ âm thanh vào cuối tháng sau.

Ông Saraswat nêu rõ: "Nirbhay sẽ là một loại tên lửa hành trình tầm trung với những tính năng ưu việt như khả năng tàng hình và độ chính xác cao. Tên lửa này cũng có giá thành hạ hơn, sẽ được phóng thử vào cuối tháng 2/2013."

Cho tới nay, việc phát triển loại tên lửa Nirbhay không gặp bất cứ khó khăn nào.

Tên lửa Nirbhay, với tầm bắn 750km, có thể được phóng từ các bệ phóng trên biển, trên không và đất liền, sẽ được phiên chế vào cả ba lực lượng Hải-Lục-Không quân Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục