Ấn Độ tăng cường an ninh tại các hải cảng lớn trên toàn quốc

Ấn Độ đã tăng cường an ninh tại hàng chục hải cảng lớn trên toàn quốc với các hệ thống giám sát hiện đại được lắp đặt nhằm ngăn ngừa bất kỳ “sự cố không hay” nào.
Ấn Độ tăng cường an ninh tại các hải cảng lớn trên toàn quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: livemint.com)

Ngày 20/1, phóng viên TTXVN tại New Delhi đưa tin, Ấn Độ đã tăng cường an ninh tại hàng chục hải cảng lớn trên toàn quốc với các hệ thống giám sát hiện đại được lắp đặt nhằm ngăn ngừa bất kỳ “sự cố không hay” nào.

Theo quan chức cấp cao Ấn Độ, một số biện pháp đã được triển khai nhằm tăng cường an ninh bờ biển, tất cả các hải cảng lớn đều được lắp đặt hệ thống giám sát an ninh hiện đại để theo dõi giao thông đi lại, tăng thêm hệ thống chiếu sáng ở khu vực cảng, triển khai hoạt động tuần tra thường xuyên...

Các hải cảng quan trọng như Paradip Visakhapatnam, Chennai, Kamarajar, Cochin, Kolkata, Kindle... đều được lắp thêm camera an ninh và hệ thống giám sát bằng video kỹ thuật số.

Các khu vực bờ biển miền Đông và miền Tây Ấn Độ vốn đã được triển khai nhiều biện pháp an ninh kể từ sau vụ tấn công khủng bố tại Mumbai ngày 26/11/2008, nay cũng được tăng cường thêm.

Ấn Độ có 12 hải cảng lớn thuộc kiểm soát của chính quyền trung ương, bao gồm Kindle, Mumbai, JNPT, Marmugao, New Mangalore, Cochin, Chennai, Ennore, V O Chidambarnar, Visakhapatnam, Paradip và Kolkata và 187 hải cảng vừa và nhỏ do chính quyền các bang điều hành dọc bờ biển dài 7.517 km, trong đó 12 hải cảng lớn xử lý khoảng 61% tổng lượng chuyên chở hàng hóa của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục