Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-IV

Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung mang theo đầu đạn hạt nhân Agni-IV.
Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-IV ảnh 1Tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5 được phóng thử thành công tại đảo Wheeler, bang Orissa, Ấn Độ ngày 15/9/2013. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Ấn Độ xác nhận nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung mang theo đầu đạn hạt nhân Agni-IV. 

Vụ phóng được tiến hành ngày 6/6 tại đảo Abdul Kalam, thuộc bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Vụ thử nghiệm tên lửa đã đạt được tất cả các thông số hoạt động, cũng như chứng minh được độ tin cậy của hệ thống.

[Lực lượng Vũ trang Pakistan thử tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung]

Tên lửa đạn đạo đất đối đất Agni-IV có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có tầm bắn 4.000km.

Cuối tháng 4 vừa qua, Không quân và Hải quân Ấn Độ đã thử nghiệm hai phiên bản của tên lửa hành trình BrahMos, với vụ phóng đầu tiên được thực hiện từ tàu khu trục Delhi và vụ phóng thứ hai từ máy bay Su-30 MKI.

Tháng 3, Ấn Độ cũng bắn thử thành công tên lửa hành trình siêu thanh đất đối đất BrahMos./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục