Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo có tầm bay xa 5.000km

Ngày 31/1, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo sản xuất trong nước Agni-5 ở ngoài khơi bang miền Đông Odisha.
Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo có tầm bay xa 5.000km ảnh 1Tên lửa đạn đạo Agni-5 của Ấn Độ. (Nguồn: ndtv.com)

THX đưa tin, ngày 31/1, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đạn đạo sản xuất trong nước Agni-5 ở ngoài khơi bang miền Đông Odisha.

Các nguồn tin cho biết: "Tên lửa này, có tầm bay xa nhất lên tới 5.000km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đã được bắn thử từ một bệ phóng tên lửa di động tại bãi thử Integrated Test Range. Vụ bắn thử này rất thành công."

Đây là vụ thử thành công thứ 3 đối với Agni-5. Loại tên lửa 3 tầng này có thể bay nhanh hơn 1 viên đạn và có thể mang 1.000kg vũ khí hạt nhân, song nó sẽ chỉ được khai hỏa khi nhận được chỉ thị từ Thủ tướng Narendra Modi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục