Ấn Độ triệu Phó cao ủy Pakistan để phản đối vụ sát hại trẻ em

Phía Ấn Độ khẳng định lực lượng Pakistan vẫn không ngừng nổ súng ở khu vực Jammu và Kashmir, bất chấp việc New Delhi đã tuyên bố ngừng bắn nhân dịp tháng lễ ăn chay Ramadan.
Ấn Độ triệu Phó cao ủy Pakistan để phản đối vụ sát hại trẻ em ảnh 1Binh sỹ thuộc Lực lượng biên phòng Ấn Độ tuần tra tại khu vực biên giới R.S Pora, phía tây nam bang Jammu. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Ngày 23/5, Ấn Độ đã triệu tập Phó cao ủy Pakistan Syed Haider Shah để phản đối vụ lực lượng Pakistan vi phạm thỏa thuận ngừng bắn hôm 21/5 ở khu vực Bhimber thuộc bang Jammu và Kashmir, khiến một trẻ 7 tháng tuổi thiệt mạng.

Phía Ấn Độ khẳng định lực lượng Pakistan vẫn không ngừng nổ súng ở khu vực Jammu và Kashmir, bất chấp việc New Delhi đã tuyên bố ngừng bắn nhân dịp tháng lễ ăn chay Ramadan.

[Binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đấu súng dữ dội ở Kashmir]

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tính từ đầu năm 2018 đến nay, các lực lượng Pakistan đã 1.088 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở đường Ranh giới kiểm soát (LoC) và đường biên giới quốc tế, khiến 36 người thiệt mạng và 127 người bị thương.

Bộ trên kêu gọi giới chức Islamabad điều tra các vụ sát hại thường dân vô tội, đồng thời chỉ thị lực lượng Pakistan dừng ngay những hành động tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục