Ấn Độ và Pakistan bắt đầu đối thoại về vấn đề biên giới

Đây là cuộc đối thoại về an ninh đầu tiên giữa Ấn Độ và Pakistan, diễn ra hai tuần sau khi các cuộc đàm phán hòa bình cấp cố vấn an ninh quốc gia đổ vỡ do bất đồng về chương trình nghị sự.
Ấn Độ và Pakistan bắt đầu đối thoại về vấn đề biên giới ảnh 1Chuyển thiếu niên Ấn Độ bị thương trong cuộc giao tranh tới bệnh viện điều trị ở Jammu ngày 3/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân Hoa Xã, ngày 10/9 tại New Delhi, Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu cuộc đối thoại cấp chỉ huy kéo dài ba ngày về vấn đề biên giới.

Các nguồn tin cho biết, cuộc gặp giữa chỉ huy của Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ (BSF) và Biên phòng Pakistan diễn ra nhằm mục đích dàn xếp các vấn đề song phương, trong đó có các vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn xảy ra liên tiếp dọc biên giới hai nước và âm mưu xâm nhập của các phần tử khủng bố từ Pakistan.

Thông cáo của BSF nêu rõ: “Cuộc đối thoại sẽ cố gắng tập trung vào các vấn đề tích cực như trao đổi thông tin trên nhiều cấp độ, tăng cường phối hợp tuần tra và các biện pháp xây dựng lòng tin khác."

Đây là cuộc đối thoại về an ninh đầu tiên giữa Ấn Độ và Pakistan, diễn ra hai tuần sau khi các cuộc đàm phán hòa bình cấp cố vấn an ninh quốc gia giữa hai nước đổ vỡ do bất đồng về chương trình nghị sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục