Quan hệ Ấn Độ-Pakistan vẫn căng thẳng, không nối lại đối thoại

Pakistan tuyên bố sẽ không nối lại đối thoại với Ấn Độ trừ khi tất cả các vấn đề song phương được đưa vào chương trình nghị sự.
Quan hệ Ấn Độ-Pakistan vẫn căng thẳng, không nối lại đối thoại ảnh 1Buổi lễ chào cờ hai nước Pakistan-Ấn Độ tại biên giới hai nước. (Nguồn: AFP)

Theo mạng tin Zeenews (Ấn Độ), trong một tuyên bố đưa ra ngày 31/8, Cố vấn của Thủ tướng Pakistan về vấn đề an ninh và đối ngoại Sartaj Aziz cho biết Islamabad sẽ không nối lại đối thoại với New Delhi trừ khi tất cả các vấn đề song phương được đưa vào chương trình nghị sự.

Quan chức trên đã đổ lỗi cho phía Ấn Độ đã phá hỏng cuộc đối thoại cấp cố vấn an ninh quốc gia lần đầu tiên giữa hai nước dự kiến được tổ chức tại New Delhi hôm 23-24/8 vì đưa ra các “điều kiện tiên quyết."

Ông Aziz cho biết thêm cuộc họp giữa các chỉ huy Lực lượng biên phòng Pakistan (DGRF) và Lực lượng bảo vệ an ninh biên giới Ấn Độ (DGBSF) sẽ diễn ra trong tuần tới, bất chấp tình hình căng thẳng dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) vẫn tiếp diễn.

Trong một diễn biến khác liên quan, Zeenews cho biết Mỹ đã yêu cầu Pakistan tăng cường nỗ lực chống khủng bố, nhất là đối với hoạt động của mạng lưới Haqqani - nhóm thực hiện các cuộc tấn công lớn vào các căn cứ của Mỹ ở Afghanistan.

Thông điệp cứng rắn trên được Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice chuyển tới các nhà lãnh đạo hàng đầu của Pakistan như Thủ tướng Nawaz Sharif và Tổng tư lệnh quân đội Raheel Sharif trong chuyến thăm 3 ngày của bà tới Islamabad, bắt đầu từ ngày 30/8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.