Pakistan đề nghị Ấn Độ nối lại đàm phán cấp Bí thư Đối ngoại

Tại cuộc họp Cố vấn an ninh quốc gia hai nước, Pakistan sẽ đề nghị Ấn Độ nối lại đàm phán cấp Bí thư Đối ngoại, bị đình chỉ từ tháng 8/2013.
Pakistan đề nghị Ấn Độ nối lại đàm phán cấp Bí thư Đối ngoại ảnh 1Binh sỹ Pakistan gác tại Wagah, dọc biên giới Pakistan-Ấn Độ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mạng Business Standard ngày 19/8 cho biết tại cuộc họp Cố vấn an ninh quốc gia hai nước dự kiến diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/8, Pakistan sẽ đề nghị Ấn Độ nối lại các cuộc đàm phán cấp Bí thư Đối ngoại, vốn đã bị đình chỉ từ tháng 8/2013 sau khi Cao ủy Pakistan tại New Delhi tham vấn với lãnh đạo ly khai khu vực Kashmir.

Theo hãng tin PTI, Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif ngày 18/8 đã chủ trì một cuộc họp với Cố vấn an ninh quốc gia Sartaj Aziz và lãnh đạo các bộ chủ chốt của nước này để thảo luận về chương trình nghị sự cho cuộc đàm phán cấp Cố vấn an ninh quốc gia hai nước lần đầu tiên được tổ chức tại New Delhi.

Theo đó, đề nghị nối lại các cuộc đàm phán cấp Bí thư Đối ngoại và mối quan ngại về hoạt động của Cơ quan nghiên cứu, phân tích tình báo Ấn Độ (RAW) sẽ là chủ đề chính được đề cập trong cuộc thảo luận.

Bên cạnh đó, các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) cũng như vấn đề xét xử kẻ chủ mưu vụ khủng bố Mumbai Zakiur Rehman Lakhvi và bảo lãnh cho các đối tượng liên quan đến vụ khủng bố tàu hỏa tại Samjhauta năm 2007 cũng sẽ được hai bên tập trung thảo luận tại cuộc họp đầu tiên giữa Cố vấn an ninh quốc gia Pakistan Sartaj Aziz với người đồng cấp Ấn Độ Ajit Doval./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.