Đàm phán hòa bình Pakistan-Ấn Độ sụp đổ ngay trước khi bắt đầu

Cuộc đàm phán hòa bình dự kiến giữa Ấn Độ và Pakistan đã đổ vỡ chỉ vài giờ trước khi bắt đầu theo kế hoạch, sau khi Pakistan tuyên bố cuộc đàm phán này không phục vụ bất kỳ mục đích nào.
Đàm phán hòa bình Pakistan-Ấn Độ sụp đổ ngay trước khi bắt đầu ảnh 1Binh sỹ biên phòng Pakistan và Ấn Độ tại lễ hạ cờ tại cửa khẩu biên giới Wagah. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin ngày 22/8, cuộc đàm phán hòa bình dự kiến giữa Ấn Độ và Pakistan đã đổ vỡ chỉ vài giờ trước khi bắt đầu theo kế hoạch, sau khi Pakistan tuyên bố cuộc đàm phán này không phục vụ bất kỳ mục đích nào.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan nêu rõ: "Thật vô lý khi Ấn Độ giờ đây tự cho mình quyền quyết định đơn phương rằng từ nay về sau, các vấn đề khác sẽ được thảo luận sau khi vấn đề khủng bố được thảo luận và loại bỏ."

Trong nhiều tuần qua, hai nước láng giềng này đã cáo buộc lẫn nhau làm tổn hại đến khả năng tiến hành cuộc họp các cố vấn an ninh quốc gia của 2 bên và không thể đi tới cuộc họp với một chương trình nghị sự chung.

Quyết định của Pakistan được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj nói rằng cuộc đàm phán sẽ không diễn ra nếu Cố vấn An ninh Quốc gia Pakistan Sartaj Aziz nhất quyết gặp các phần tử ly khai ở Kashmir.

Ấn Độ từng khẳng định chỉ sẵn sàng thảo luận các vấn đề liên quan đến khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.