Ấn Độ và Saudi Arabia ký hiệp định hợp tác lao động

Hiệp định hợp tác lao động Ấn Độ-Saudi Arabian sẽ bảo đảm việc làm cho khoảng 1/4 trong tổng số 2,8 triệu người Ấn Độ đang làm việc tại Saudi Arabia.

Bộ trưởng phụ trách về các vấn đề liên quan đến người Ấn Độ ở nước ngoài, Vayalar Ravi và Bộ trưởng Lao động Saudi Arabia Adel bin Mohammed Fakeih đang ở thăm Ấn Độ, vừa ký hiệp định hợp tác lao động về lĩnh vực giúp việc gia đình.

Hiệp định này sẽ bảo đảm việc làm ổn định cho khoảng 1/4 trong tổng số 2,8 triệu người Ấn Độ đang làm việc tại Saudi Arabia và đặt nền móng cho một hiệp định toàn diện hơn bảo đảm việc làm cho tất cả lao động Ấn Độ tại vương quốc này.

Hiệp định trên quy định những mối ràng buộc bằng hợp đồng giữa giới chủ và lao động giúp việc, bảo đảm độ tin cậy và thực hiện hợp đồng tuyển dụng; cam kết chống lại các cơ quan tuyển dụng vi phạm luật và tìm cách thiết lập một cơ chế để cung cấp sự hỗ trợ 24/24 giờ cho những lao động giúp việc gia đình.

Các hợp đồng lao động phải ghi rõ mức lương tối thiểu, giờ lao động, trả lương cả ngày lễ, đồng thời đề ra một cơ chế giải quyết bất đồng nảy sinh.

Hiện có hơn 7 triệu công dân Ấn Độ đang làm việc tại sáu nước vùng Vịnh, trong đó có 2,8 triệu người tại Saudi Arabia.

Các quan chức Ấn Độ hy vọng hiệp định vừa ký kết có thể mở đường cho những hiệp định tương tự như vậy với những nơi tuyển dụng nhiều lao động Ấn Độ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục