Ấn Độ và Trung Quốc nối lại cuộc diễn tập thường niên vào tháng 12

Một quan chức quân đội Ấn Độ cho biết, nước này và Trung Quốc sẽ nối lại cuộc diễn tập Lục quân chung thường niên "Hand-in-Hand" (Tay trong tay) vào tháng 12 tới tại Thành Đô, Trung Quốc.
Ấn Độ và Trung Quốc nối lại cuộc diễn tập thường niên vào tháng 12 ảnh 1Binh sỹ Trung Quốc tham gia một cuộc diễn tập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một quan chức quân đội Ấn Độ cho biết, nước này và Trung Quốc sẽ nối lại cuộc diễn tập Lục quân chung thường niên "Hand-in-Hand" (Tay trong tay) vào tháng 12 tới tại Thành Đô, Trung Quốc.

Sự kiện này bị hủy hồi năm ngoái do quan hệ căng thẳng giữa hai nước sau vụ đối đầu ở khu vực Doklam.

[Ấn Độ, Trung Quốc đàm phán thiết lập đường dây nóng quốc phòng]

Quan chức giấu tên cho biết: "Thời điểm diễn tập cụ thể được dự định vào giữa tháng 12 tới, sẽ được ấn định trong cuộc họp bàn kế hoạch diễn tập diễn ra từ ngày 1-3/11 tới tại Thành Đô."

Dự kiến mỗi bên sẽ cử 175 binh sỹ tham gia diễn tập, với mục đích nâng cao sự hiểu biết về khủng bố xuyên biên giới và thực hiện các cuộc diễn tập chung về chống khủng bố, cũng như các hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

Cuộc diễn tập sẽ diễn ra trong ba giai đoạn gồm làm quen, huấn luyện cơ bản và diễn tập chung.

Sau cuộc gặp thượng đỉnh ở Vũ Hán (Trung Quốc) giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng Tư vừa qua, hai nước đã tiến hành một số biện pháp nhằm bình thường hóa quan hệ song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục