Ấn Độ và Trung Quốc thảo luận về vấn đề biên giới bên lề hội nghị G20

Ngày 2/3, Ngoại trưởng Ấn Độ và người đồng cấp Trung Quốc thảo luận về việc giải quyết những thách thức hiện nay đối với quan hệ song phương, đặc biệt là hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới.
Ấn Độ và Trung Quốc thảo luận về vấn đề biên giới bên lề hội nghị G20 ảnh 1Xe quân sự Ấn Độ di chuyển dọc tuyến đường gần Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) ở biên giới Ấn Độ-Trung Quốc ngày 21/10/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, ngày 2/3, Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar và người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 đang diễn ra ở New Delhi.

Trong bài viết trên Twitter, Bộ trưởng Jaishankar đã xác nhận thông tin về cuộc gặp trên.

Ông nêu rõ tại cuộc gặp, hai bên tập trung thảo luận về việc giải quyết những thách thức hiện nay đối với quan hệ song phương, đặc biệt là hòa bình và ổn định tại khu vực biên giới.

[Ấn Độ, Trung Quốc tổ chức họp để tham vấn về vấn đề biên giới]

Hai bộ trưởng cũng đề cập đến chương trình nghị sự của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tần Cương trên cương vị Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, và cũng là cuộc gặp đầu tiên của ông với người đồng cấp Ấn Độ Jaishankar.

Cuộc gặp có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước láng giềng đạt được tiến bộ sau 17 vòng đàm phán quân sự cấp cao nhằm giải quyết căng thẳng đã bước sang năm thứ ba ở dọc Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) tại Đông Ladakh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục