Ấn Độ vẫn vượt Trung Quốc về xuất khẩu dược phẩm trong 2015

Trong khi xuất khẩu dược phẩm của Ấn Độ tăng từ 11,66 tỷ USD lên 12,54 tỷ USD trong năm 2015 thì xuất khẩu dược phẩm của Trung Quốc tăng 5,3%, đạt mức 6,94 tỷ USD.
Ấn Độ vẫn vượt Trung Quốc về xuất khẩu dược phẩm trong 2015 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Ngày 5/7, Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết nước này vẫn duy trì vị thế vượt Trung Quốc trong xuất khẩu dược phẩm trong năm 2015 với mức tăng trưởng 7,55%, đạt 12,54 tỷ USD.

Theo bộ trên, trong khi xuất khẩu dược phẩm của Ấn Độ tăng từ 11,66 tỷ USD lên 12,54 tỷ USD trong năm 2015 thì xuất khẩu dược phẩm của Trung Quốc tăng 5,3%, đạt mức 6,94 tỷ USD.

Ngoài ra, Ấn Độ vẫn vượt Trung Quốc tại tất cả các thị trường quan trọng như Mỹ, châu Phi và Liên minh châu Âu (EU).

Xuất khẩu dược phẩm của Ấn Độ sang Mỹ tăng 23,4%, đạt 4,74 tỷ USD trong năm ngoái còn của Trung Quốc tăng 15%, đạt 1,34 tỷ USD. Trong khi đó, xuất khẩu sang EU và châu Phi lần lượt đạt 1,5 tỷ USD và 3,04 tỷ USD trong cùng kỳ còn xuất khẩu của Trung Quốc sang hai thị trường này đều có xu hướng giảm.

Tuy nhiên, Ấn Độ vẫn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc để nhập khẩu API, một nguyên liệu thô trong sản xuất thuốc. Quy mô thị trường của ngành dược phẩm ở Ấn Độ ước tính trị giá hơn 20 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục