An Giang phát hiện và quy tập 142 hài cốt liệt sỹ

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã quy tập được 122 hài cốt phát hiện trên đất Campuchia và 20 hài cốt trong vùng Bảy Núi.
Được sự hỗ trợ nhiệt tình của lực lượng vũ trang và nhân dân Campuchia, sau hơn bốn tháng triển khai, ngày 30/6, Đội chuyên trách tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia-K93, thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã quy tập 142 hài cốt liệt sỹ.

Trong các hài cốt, 122 hài cốt phát hiện trên đất Campuchia và 20 hài cốt trong vùng Bảy Núi, An Giang. Trong số này có 4 hài cốt liệt sỹ đã xác định được tên và quê quán.

Thông qua di vật được phát hiện và căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, Đội K93 xác định, những liệt sỹ này thuộc lực lượng bộ đội chủ lực và lực lượng vũ trang tỉnh An Giang, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia thoát họa diệt chủng.

Thiếu tướng Lê Trung Hiếu, Chỉ huy trưởng và Đại tá Bùi Thanh Châu, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã dẫn đầu đoàn cán bộ sang Campuchia thăm động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K93 đang làm nhiệm vụ trên đất bạn và gặp gỡ, cảm ơn lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nước bạn Campuchia đã tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho Đội K93 phát hiện, tìm kiếm thêm nhiều hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đưa về quê hương yên nghỉ./.

Thu Trang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục