Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh các hành động quân sự đe dọa an toàn của các cơ sở hạt nhân có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với người dân Iran mà còn với cả khu vực và toàn cầu.
Thống kê cho thấy 145 nước vừa thông báo với IAEA về các vụ liên quan đến vật liệu hạt nhân và các vật liệu phóng xạ khác bị mất, bị đánh cắp, bị loại bỏ không đúng quy trình.
Khoảng 65 nước trên thế giới đã tập trung tại Malta để tham dự cuộc họp cuối tuần do Ukraine tổ chức để thảo luận về công thức hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga.
Quan chức Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm giảm thiểu hoạt động sản xuất urani, củng cố an ninh mạng cho các cơ sở hạt nhân, tăng cường chuẩn bị ứng phó với khủng bố hạt nhân.
Việt Nam tích cực cùng các thành viên Hội đồng Thống đốc IAEA thảo luận, đóng góp cho việc hoàn thiện các dự thảo Báo cáo về an ninh, an toàn và ứng dụng kỹ thuật hạt nhân.
Trong cuộc tham vấn giữa phái đoàn Nga và phái đoàn IAEA về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, quan điểm của hai bên về dự thảo tuyên bố lập khu vực an ninh xung quanh nhà máy đã được ghi nhận.
Các bên tham gia đàm phán - ngay cả các quan chức ở cấp cao nhất - phải ghi nhớ rằng họ không thể mong đợi đạt được mọi thứ họ muốn. Họ phải sẵn sàng hiểu sở thích và quan điểm của các bên khác.
IAEA dự định đưa ra các nguyên tắc an ninh hạt nhân chung ở Ukraine theo định dạng ba bên nhưng không suôn sẻ; sau đó IAEA đã nhất trí riêng với Nga và Ukraine về những kế hoạch hành động tiếp theo.
Đại sứ Nga tại Mỹ cho biết Moskva kêu gọi Mỹ quay lại đối thoại về an ninh hạt nhân, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ ho rằng Moskva đang tạo ra các rủi ro hạt nhân tại Ukraine.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi mô tả các cuộc gặp riêng rẽ với Ngoại trưởng Nga và Ukraine là "khó khăn" song cả hai đều cam kết hợp tác với IAEA trong vấn đề đảm bảo an ninh hạt nhân.
Tại cuộc đàm phán, hai bên thảo luận nội dung chính như hành lang nhân đạo, lệnh ngừng bắn, an ninh hạt nhân, lập trường trung lập của Ukraine. Tuy nhiên, hai bên không nhất trí về vấn đề cụ thể nào.
Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh việc liên lạc ổn định giữa cơ quan quản lý và vận hành có vai trò sống còn trong đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Ukraine.
Việt Nam đề nghị các quốc gia trong quá trình phát triển TNPPs, cần nghiêm túc tuân thủ các nghĩa vụ theo luật pháp và thực tiễn quốc tế về bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân, bảo vệ môi trường biển.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo ASEAN và các nước Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Mỹ cùng tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 13.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết nước này và Mỹ đã tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác trong việc thúc đẩy những mục tiêu chung về chống phổ biến vũ khí hạt nhân và củng cố an ninh hạt nhân.
Việt Nam cần tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp và phân cấp hợp lý trong công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân cả ở Trung ương và địa phương.
Theo lãnh đạo đảng Dân chủ cầm quyền Hàn Quốc ngày 18/2, quan hệ liên Triều sẽ được cải thiện chỉ khi Triều Tiên chấm dứt các hành động khiêu khích và tỏ ý muốn phi hạt nhân hóa.
Cuộc tập trận mang tên “Người bảo vệ Thái Bình Dương” được tiến hành nhằm hỗ trợ hoạt động ngăn chặn nạn vận chuyển trái phép các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt.