Hàn Quốc và Mỹ nhất trí hợp tác chặt chẽ về an ninh hạt nhân

Quan chức Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm giảm thiểu hoạt động sản xuất urani, củng cố an ninh mạng cho các cơ sở hạt nhân, tăng cường chuẩn bị ứng phó với khủng bố hạt nhân.
Hàn Quốc và Mỹ nhất trí hợp tác chặt chẽ về an ninh hạt nhân ảnh 1Cuộc họp nhóm làm việc về an ninh hạt nhân Hàn-Mỹ lần thứ 6. (Nguồn: The Korea Times)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 27/6 thông báo nước này và Mỹ đã thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh hạt nhân.

Theo đó, hai bên đã tổ chức cuộc họp nhóm làm việc về an ninh hạt nhân Hàn-Mỹ lần thứ 6, do Vụ trưởng phụ trách Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân và các Vấn đề Hạt nhân của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Yoon Jong-kwon và quan chức cấp cao thuộc Cơ quan An ninh Hạt nhân quốc gia Mỹ Art Atkins đồng chủ trì, diễn ra vào các ngày 26-27/6 tại Seoul.

Tại cuộc họp, hai bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ nhằm giảm thiểu hoạt động sản xuất urani được làm giàu ở mức độ cao, củng cố an ninh mạng cho các cơ sở hạt nhân, tăng cường chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với khủng bố hạt nhân và phóng xạ.

Họ cũng nhất trí hợp tác để chuẩn bị cho Hội nghị Quốc tế về An ninh Hạt nhân vào tháng 5/2024, dự kiến được tổ chức tại thủ đô Vienna, Áo.

[Các cố vấn an ninh Hàn, Mỹ, Nhật lên kế hoạch thảo luận về Triều Tiên]

Trước đó, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Hàn Quốc Kim Gunn và người đồng cấp Mỹ, Sung Kim đã gặp nhau tại Seoul trong ngày 6/4 thảo luận về các vấn đề an ninh trên Bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh lo ngại về các mối đe dọa tên lửa và hạt nhân ngày càng tăng của Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra thông cáo báo chí cho hay: "Hai bên đã đồng ý đáp trả nghiêm khắc bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Bình Nhưỡng theo tư thế phòng thủ kết hợp mạnh mẽ giữa Hàn Quốc và Mỹ trong khi vẫn theo dõi sát sao khả năng Triều Tiên có thêm các hành động khiêu khích."

Hai bên cũng nhất trí tăng cường nỗ lực ngăn cản Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và nhắc lại lời kêu gọi cộng đồng quốc tế thúc đẩy thực hiện triệt để các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm cả việc hồi hương công nhân Triều Tiên ở nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục