Các quốc gia cam kết hợp tác chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

70 nước ủng hộ PSI và các nước quan sát viên đã nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng liên quan đến các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân.
Các quốc gia cam kết hợp tác chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn tại địa điểm bí mật của Triều Tiên. Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/5, một nhóm quốc gia ủng hộ Sáng kiến An ninh chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI) đã tái khẳng định cam kết ngăn chặn tình trạng chuyển giao vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và các vật liệu liên quan.

Theo hãng tin Yonhap, thỏa thuận trên đạt được tại một diễn đàn cấp cao ở đảo Jeju của Hàn Quốc nhân kỷ niệm 20 năm ngày phát động PSI.

Tham gia sự kiện có các đại biểu của 70 quốc gia ủng hộ PSI và các quốc gia quan sát viên, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Australia.

Trong tuyên bố chung, các quốc gia tham gia diễn đàn cam kết cải thiện các hoạt động đào tạo và nâng cao năng lực chống phổ biến WMD, cũng như giải quyết các thách thức do các công nghệ mới nổi và các hoạt động phổ biến WMD trong bối cảnh môi trường an ninh đang thay đổi.

[Hàn Quốc đăng cai diễn đàn về chống phổ biến vũ khí hủy diệt]

Tuyên bố đề cập đến những mối lo ngại mới nổi như các hoạt động tài trợ phổ biến WMD liên quan đến tiền kỹ thuật số, các hoạt động chuyển giao công nghệ "ngầm" và các thủ đoạn phổ biến WMD ngày càng tinh vi nhằm "lách luật" quốc tế.

Các quốc gia thành viên của PSI cũng lưu ý rằng các công nghệ mới nổi như in 3D, trí tuệ nhân tạo và điện toán lượng tử, có thể tạo ra thêm thách thức đối với nỗ lực chống phổ biến WMD.

Các quốc gia cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường hợp tác chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng liên quan đến các chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân, đồng thời cam kết xây dựng một kế hoạch hành động để hiện thực hóa tuyên bố chung.

PSI được khởi động vào năm 2003 dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ George W. Bush để ngăn chặn tình trạng buôn bán WMD, hệ thống phân phối WMD và các vật liệu liên quan.

PSI tổ chức một cuộc họp chính trị cấp cao 5 năm một lần để xem xét và đưa ra hướng dẫn cho sáng kiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu thuyền neo đậu tránh bão Bavi tại cảng ở Phúc Kiến, Trung Quốc ngày 9/7/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Trung Quốc căng mình phòng chống bão Bavi

Trung Quốc tiến hành phân bổ 70.000 vật tư cứu trợ gồm giường gấp, khăn mền, chăn hè, nệm và dụng cụ khẩn cấp gia đình để hỗ trợ cho tình huống di dời, cứu trợ thiên tai cho những người bị ảnh hưởng.

Tàu tuần dương mang tên lửa Varyag của Nga neo đậu tại một cảng quân sự ở thành phố Thanh Đảo ngày 5-7, để tham gia cuộc tập trận hải quân "Joint Sea-2026". (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trung Quốc, Nga kết thúc tập trận hải quân chung

Cuộc tập trận nhằm kiểm tra năng lực của Trung Quốc và Nga trong các hoạt động cùng trinh sát và cảnh báo sớm, đồng thời phối hợp chỉ huy và tấn công hỏa lực trong môi trường điện từ phức tạp.

Biểu tượng ứng dụng TikTok trên màn hình điện thoại. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc gỡ bỏ hơn 241.000 video ngắn dán nhãn sai

Đây là một phần trong chiến dịch được Trung Quốc phát động để kiểm tra, áp đặt hình phạt nghiêm khắc với các tài khoản đăng tải nội dung hư cấu, dàn dựng, dán nhãn video không đúng quy định.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Thái Hà/Vietnam+)

CEO SK hynix cảnh báo khủng hoảng chip vào năm 2027

Ngay trong ngày đầu tiên "ông lớn" chip Hàn Quốc SK hynix chào sàn Nasdaq với đợt IPO lịch sử, CEO Kwak Noh-jung đã cảnh báo ngành chip toàn cầu có thể đối mặt khủng hoảng tồi tệ nhất vào năm 2027.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trung Quốc-Triều Tiên nhất trí tăng cường hợp tác

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định duy trì và phát triển quan hệ Trung Quốc-Triều Tiên là chính sách nhất quán của Bắc Kinh, bày tỏ sẵn sàng cùng Bình Nhưỡng tăng cường trao đổi cấp cao...

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi và Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi của Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Chris Penk tại bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Nhật Bản, New Zealand tăng cường hợp tác an ninh

Nhật Bản và New Zealand cam kết mở rộng hợp tác, trong đó có lĩnh vực an ninh, sau khi ký thỏa thuận tạo điều kiện trao đổi vật tư và hỗ trợ hậu cần giữa lực lượng quốc phòng hai nước vào năm ngoái.