Hàn Quốc đăng cai diễn đàn về chống phổ biến vũ khí hủy diệt

Diễn đàn cấp cao Sáng kiến An ninh Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI) sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tại hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju, miền Nam Hàn Quốc.
Hàn Quốc đăng cai diễn đàn về chống phổ biến vũ khí hủy diệt ảnh 1Các tàu khu trục lớp Aegis (từ trước đến sau): Tàu Yulgok Yi I của hải quân Hàn Quốc, tàu Benfold của hải quân Mỹ và tàu JS Atago của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản tham gia cuộc tập trận ba bên ở ngoài khơi bờ biển Hàn Quốc, ngày 17/3. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Hãng tin Yonhap dẫn thông báo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24/5 cho biết nước này sẽ lần đầu tiên đăng cai một hội nghị cấp cao các quốc gia cam kết ngăn chặn buôn lậu vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) vào tuần tới, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan các vụ thử vũ khí của Triều Tiên.

Diễn đàn cấp cao Sáng kiến An ninh Chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (PSI) sẽ diễn ra vào ngày 30/5 tại hòn đảo nghỉ dưỡng Jeju, miền Nam Hàn Quốc, tiếp sau đó là cuộc tập trận Eastern Endeavor 23 diễn ra vào ngày 31/5 trong một nỗ lực nhằm tăng cường khả năng chống phổ biến WMD.

Theo kế hoạch, phái đoàn của hơn 70 nước sẽ tham dự diễn đàn này, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Australia.

[Australia trừng phạt công ty Triều Tiên liên quan đến vũ khí hủy diệt]

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Bonnie Jenkins cũng sẽ tham gia diễn đàn PSI.

Bộ trên cho biết thêm cuộc tập trận Eastern Endeavor 23 bao gồm các hoạt động chống phổ biến WMD, như các chiến dịch đánh chặn và bắt giữ trên biển.

Các phái đoàn tham dự diễn đàn sẽ quan sát cuộc tập trận từ tàu đổ bộ Marado.

PSI được khởi động vào năm 2003 dưới thời chính quyền George W. Bush để ngăn chặn tình trạng buôn bán WMD, hệ thống phân phối của chúng và các tài liệu liên quan.

PSI tổ chức một cuộc họp chính trị cấp cao 5 năm một lần để xem xét và đưa ra hướng dẫn cho sáng kiến./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục