Australia trừng phạt công ty Triều Tiên liên quan đến vũ khí hủy diệt

Australia đã đưa Tập đoàn Thương mại Puhung tại Bình Nhưỡng vào danh sách các thực thể bị trừng phạt tài chính, hạn chế việc sử dụng tài sản do có liên quan tới chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Australia trừng phạt công ty Triều Tiên liên quan đến vũ khí hủy diệt ảnh 1Người dân theo dõi trên truyền hình đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều tiên tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 5/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Australia đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một công ty thương mại của Triều Tiên có liên quan đến việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên, cũng như các công ty của Trung Quốc và Nga bị cáo buộc giúp Bình Nhưỡng né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Theo một văn bản đề ngày 1/3, Tập đoàn Thương mại Puhung có trụ sở tại Bình Nhưỡng đã được đưa thêm vào danh sách các thực thể bị Australia trừng phạt tài chính, hạn chế việc sử dụng các tài sản của họ.

Một tuyên bố riêng khác của Bộ Ngoại giao Australia nêu rõ: "Ngoại trưởng Marise Payne đã đưa ra các chỉ định này dựa trên sự tin tưởng rằng một trong những thực thể (Tập đoàn Thương mại Puhung) có liên quan đến chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt hoặc chương trình tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên."

[IAEA: Cơ sở hạt nhân chính của Triều Tiên có dấu hiệu hoạt động]

Tài liệu này cho biết thêm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Trái Đất Dandong Rich có trụ sở tại Trung Quốc và Công ty Profinet có trụ sở tại Nga cũng đã bị đưa vào danh sách trừng phạt vì đã hoặc đang hỗ trợ Triều Tiên vi phạm hoặc trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.

Hai công ty này từng bị Mỹ nhắm mục tiêu trừng phạt lần lượt vào các năm 2017 và 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục