IAEA và Nga thảo luận về an ninh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

Sau khi Nga kiểm soát Zaporizhzhia, nhà máy này đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công và đã nhiều lần bị ngắt khỏi Lưới Điện Quốc gia Ukraine.
IAEA và Nga thảo luận về an ninh nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ảnh 1Nhà máy Điện Hạt nhân Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/9, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi và Giám đốc Điều hành (CEO) của Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Nga (Rosatom) Alexei Likhachev đã gặp nhau tạo Vienna (Áo) để thảo luận về an ninh tại Nhà máy Điện Hạt nhân Zaporizhzhia ở Ukraine.

Nhà máy Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và hiện do Nga kiểm soát.

Cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau về những nguy cơ gây thảm họa tại nhà máy điện này.

Kế hoạch tiến hành cuộc gặp trên được đưa ra sau khi IAEA cảnh báo mối đe dọa tiềm tàng về an ninh hạt nhân do giao tranh diễn ra ác liệt gần nhà máy.

[IAEA cảnh báo mối đe dọa tiềm tàng về an ninh hạt nhân ở Ukraine]

Số nhân viên tại nhà máy hiện đã giảm xuống mức tối thiểu do lo ngại về nhiều hoạt động quân sự trong khu vực.

Sau khi Nga kiểm soát Zaporizhzhia, nhà máy này đã trở thành mục tiêu của nhiều cuộc tấn công và đã nhiều lần bị ngắt khỏi Lưới Điện Quốc gia Ukraine, làm dấy lên lo ngại về vụ tai nạn hạt nhân quy mô lớn.

Sáu lò phản ứng hạt nhân tại đây - sản xuất khoảng 1/5 điện năng của Ukraine trước khi bùng phát xung đột - đã ngừng hoạt động trong nhiều tháng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục