Án tử hình cho kẻ tổ chức đánh bạc, giết người

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại Ủy ban Nhân dân phường 12, Quận Gò Vấp vụ án "lừa đảo đánh bạc bịp bằng hình thức lắc đồng xu" và tội "giết người" do Nguyễn Văn Dũng cùng đồng bọn trực tiếp thực hiện.

Ngày 25/3, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử lưu động tại Ủy ban Nhân dân phường 12, Quận Gò Vấp vụ án "lừa đảo đánh bạc bịp bằng hình thức lắc đồng xu" và tội "giết người" do Nguyễn Văn Dũng cùng đồng bọn trực tiếp thực hiện.
 

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Dũng (23 tuổi, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh) mức án tử hình về tội "giết người" và 3 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản," tổng hợp hình phạt chung cho 2 tội là án tử hình.

Các đối tượng khác là Nguyễn Văn Quảng (27 tuổi) 16 năm tù; Nguyễn Văn Kiên (22 tuổi) 15 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “giết người."

Các bị cáo Nguyễn Văn Cảnh (34 tuổi), Nguyễn Văn Lương (28 tuổi), Bùi Văn Vượng (22 tuổi), Đinh Văn Thành (26 tuổi), Nguyễn Đức Thọ (25 tuổi), Đinh Văn Tuệ (32 tuổi) lĩnh mức án từ 3 năm tù đến 7 năm tù, cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “không tố giác tội phạm."

Riêng bị cáo Hà Hoàng Thảo (24 tuổi) lĩnh mức án 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “đánh bạc”. Ngoài ra, Hội đồng Xét xử cũng tuyên buộc bị cáo Nguyễn Văn Dũng bồi thường thiệt hại cho gia đình anh Bùi Thanh Trà số tiền hơn 100 triệu đồng.

Theo cáo trạng, tháng 7/2007, Nguyễn Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức đánh bạc bằng hình thức lắc đồng xu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người đi đường. Khoảng 10 giờ ngày 16/9/2007, Dũng kéo đồng bọn đến đường Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình) gây sòng lắc đồng xu.

Sau đó, anh Bùi Thanh Trà (29 tuổi, người đi đường) đến tham gia đánh bài. Do đối phương bị thua khá nhiều tiền và không còn khả năng trả nợ, Dũng cùng đồng bọn đã uy hiếp tinh thần và buộc anh Trà đến tiệm cầm đồ Kim Phúc (phường 14, Q. Gò Vấp) cầm xe để trả nợ.

Tại đây, giữa anh Trà và nhóm Nguyễn Văn Dũng xảy ra xô xát. Trong lúc hỗn loạn, Nguyễn Văn Dũng đã dùng dao đâm anh Trà gây tử vong.

Ngày 22/9/2007, Nguyễn Văn Dũng cùng đồng bọn bị Công an Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục