Angelina Jolie kêu gọi quốc tế giúp đỡ Pakistan

Angelina Jolie đã yêu cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ hơn nữa cho các nạn nhân của trận lụt tồi tệ nhất trong lịch sử của Pakistan.
Ngày 07/09, nữ diễn viên nổi tiếng người Mỹ, Angelina Jolie đã tới Pakistan với vai trò là Đại sứ Thiện chí của Cao uỷ Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR). Cô đã gặp gỡ những người bị nạn do đợt lũ lịch sử tàn phá nước này từ một tháng rưỡi nay.

Trong buổi họp báo cùng ngày tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thuỵ Sĩ) phát ngôn viên của UNHCR cho biết, Angelinia Jolie tới Pakistan nhằm thu hút sự chú ý của thế giới đối với 21 triệu người dân Pakistan đang là nạn nhân của trận lụt tồi tệ nhất trong lịch sử nước này.

Nghệ sỹ 34 tuổi này sẽ tới miền Tây Bắc Pakistan để gặp gỡ các nạn nhân phải di chuyển chỗ ở tới khu vực này cũng như các nhân viên cứu trợ nhân đạo của Liên hợp quốc. Đây là chuyến thăm thứ tư tới Pakistan của Angelina Jolie kể từ khi cô trở thành Đại sứ Thiện chí của UNHCR năm 2001.

Vào tuần trước, trong thông điệp bằng hình ảnh video, Angelina Jolie cũng đã yêu cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ hơn nữa cho các nạn nhân của đợt thiên tai mà Tổng Thư ký Liên hợp quốc, Ban Ki-moon đánh giá là "Đợt sóng thần di chuyển chậm" này.

Liên hợp quốc cho rằng, cần phải có sự hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp đối với Pakistan và đợt cứu trợ này ở cấp độ chưa từng có vì số lượng người bị ảnh hưởng bởi đợt thiên tai này đang ở con số kỷ lục.

Tuy nhiên, chỉ có 64% trong số 460 triệu USD mà Liên hợp quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế vào ngày 11/8 tài trợ cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo đối với Pakistan, được đáp ứng./.

Đức Hùng/Geneva (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục