Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Việt Nam tới Angola sau nhiều năm, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước thời gian tới, mở ra một thời kỳ phát triển mới trong quan hệ hai nước.
Chủ tịch nước Lương Cường đã tới dâng hoa trước tượng Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam ở Angola, đặt vòng hoa tại Bia tưởng niệm tại Đại lộ Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm chiến sỹ vô danh.
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng đã trả lời báo chí về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đến Ai Cập và Angola.
Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ai Cập và Angola của Chủ tịch nước Lương Cường là cơ hội để Việt Nam và hai nước trao đổi các phương hướng đưa quan hệ lên tầm cao mới theo hướng thực chất, hiệu quả.
Hiện nay, việc giúp đỡ và hỗ trợ người tị nạn đang là vấn đề khó khăn đối với UNHCR khi cơ quan này thông báo sẽ phải đóng cửa các văn phòng tại Angola từ quý cuối năm nay, do khó khăn về tài chính.
Dịch tả đang có xu hướng lây lan nhanh tại Angola, hiện đã ghi nhận 170 ca mắc, trong đó 15 người đã tử vong và dịch bệnh đang tiếp tục lan sang thêm 2 thành phố khác.
Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế Hoàng Thị Lan Hương, nữ bệnh nhân (sinh năm 1992), mang thai 19 tuần, bị sốt rét nhiễm Plasmodium falciparum (++++) ngoại lai sau khi từ Angola về Việt Nam.
Đại diện của Angola tại Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, ông Estevao Pedro đã nói rằng Angola không hài lòng đối với mục tiêu khai thác mà OPEC đề ra cho năm 2024.
WB lo ngại tình trạng suy thoái kinh tế ở khu vực châu Phi cận Sahara do tình trạng nợ công cao trong bối cảnh bất ổn chính trị cũng như xung đột và bạo lực gia tăng ở nhiều quốc gia.
Tại cuộc gặp diễn ra ngày 21/8 ở thủ đô Luanda của Angola, Chủ tịch Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh Cuba coi Angola là đối tác quan trọng trong tiến trình cập nhật mô hình kinh tế-xã hội.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Cuba dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống nước chủ nhà Agola, chương trình làm việc còn bao gồm lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương mới.
Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel bắt đầu công du châu Phi để dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm Các Nền Kinh tế Mới nổi (BRICS) lần thứ 15 diễn ra tại Johannesburg, Nam Phi từ ngày 21-24/8.
Trung Quốc sẵn sàng hợp tác hoạch định chiến lược cho giai đoạn hợp tác kinh tế và thương mại song phương với Angola, tăng cường phạm vi hợp tác thương mại và đầu tư.
Nhà phân tích thị trường Nam Phi Rorisang Moyo nhận định cơ hội để châu Phi xây dựng được ngành công nghiệp vũ trụ hùng mạnh cho riêng mình là rất lớn và giúp ích rất nhiều cho người dân Lục địa Đen.
Phủ Tổng thống Angola cho biết mục tiêu chính của việc triển khai quân đội là bảo vệ các khu vực đóng quân của Phong trào 23 tháng 3 (M23) và bảo vệ các thành viên của Cơ chế xác minh đặc biệt.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam, người lao động cần phải tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi nhận các hợp đồng lao động ở nước ngoài, tránh để bị lừa đảo hay môi giới lao động bất hợp pháp.
Tổng thống Lourenco cho biết Angola sẽ triển khai chính sách ngoại giao năng động, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết các xung đột trong khu vực và châu lục.
Kết quả do Ủy ban bầu cử Angola công bố cho thấy Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) giành được 51,7% số phiếu bầu trong 97,3% số phiếu được kiểm.
Năm 2022, các diễn biến ở 3 quốc gia chủ chốt Angola, Kenya và Senegal, sẽ gợi ý đích chung quan trọng mà Lục địa Đen đang hướng tới; cả 3 nước sẽ tổ chức bầu cử địa phương và quốc gia quan trọng.