Anh có thể sử dụng thuế cao để gây sức ép trong đàm phán thương mại

Khả năng Anh sẽ áp mức thuế 30% đối với một số sản phẩm phomát của Pháp và mức thuế 10% đối với ôtô do Đức sản xuất để đẩy nhanh tiến độ đàm phán thương mại với Liên minh châu Âu.
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại London. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu tại London. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Anh Boris Johnson và các quan chức nước này đã thảo luận về việc sử dụng thuế quan cao như một yếu tố để gây sức ép đẩy nhanh tiến độ đàm phán các thỏa thuận thương mại giữa nước này với Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và các quốc gia khác.

Theo tờ Times ngày 25/1, động thái trên có thể dẫn tới khả năng Anh xem xét việc áp mức thuế 30% đối với một số sản phẩm phomát của Pháp và mức thuế 10% đối với ôtô do Đức sản xuất.

Các bộ trưởng cũng nhất trí ưu tiên các nước Nhật Bản, Mỹ, Australia và New Zealand là các quốc gia "cấp một" trong các cuộc đàm phán và các quốc gia khác là "cấp hai."

[Nước Anh hướng tới nâng gấp đôi mức tăng trưởng kinh tế hậu Brexit]

Dự kiến, ông Boris Johnson sẽ đưa ra kế hoạch đàm phán trong tuần đầu tiên của tháng 2.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Mỹ muốn ký thỏa thuận thương mại với Anh trong năm nay.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo sẽ có chuyến công du đến Anh vào ngày 29/1 để tái khẳng định “mối quan hệ đặc biệt” của Mỹ với Anh trước khi Brexit diễn ra vào ngày 31/1.

Theo kế hoạch, ông Pompeo sẽ có cuộc gặp với Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Ngoại giao Anh Dominic Raab để bàn thảo về “các cách thức tăng cường hợp tác thương mại một cách sâu rộng” giữa hai nước trong giai đoạn hậu Brexit./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục