Anh đơn giản thủ tục thị thực cho người Trung Quốc

Trong nỗ lực nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại song phương, Anh sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Trung Quốc.
Bộ trưởng Tài chính Anh George Osborne ngày 13/10 cho biết trong nỗ lực nhằm thúc đẩy hoạt động thương mại song phương, thời gian tới, Anh sẽ đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho công dân Trung Quốc.

Ông Osborne, dẫn đầu đoàn thương mại Anh đang ở thăm Trung Quốc, đã cam kết áp dụng nhiều biện pháp mới nhằm tại điều kiện cho hàng chục nghìn khách du lịch và doanh nhân nước này mong muốn được đến "xứ sở Sương mù."

Theo đó, ngay từ mùa Hè năm 2014, Chính phủ Anh sẽ bắt đầu cấp thị thực "siêu ưu tiên," quá trình xem xét giấy tờ không vượt quá 24 giờ. Tuy nhiên, ông Osborne không tiết lộ những đối tượng công dân Trung Quốc nào được cấp loại thị thực này.

Bên cạnh đó, Anh còn dự định mở rộng "dịch vụ thị thực cơ động," theo đó công dân Trung Quốc muốn xin thị thực vào Anh chỉ cần thông báo, bộ phận cấp thị thực sẽ đến tận nơi để tiếp nhận giấy tờ và lấy số liệu sinh trắc học đúng như theo yêu cầu.

Hiện, dịch vụ này mới chỉ được thí điểm tại thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải.

Ngoài ra, người Trung Quốc đã có thị thực nhập cảnh vào một trong những quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) sẽ không phải nộp đơn xin thị thực vào Anh nữa.

Dự kiến, biện pháp này được áp dụng cho những đối tượng thường xuyên đi du lịch châu Âu, cho phép họ tiết kiệm thời gian khi chuẩn bị viếng thăm "đảo quốc sương mù."

Ông Osborne nhấn mạnh rằng những thay đổi nói trên sẽ cho phép đơn giản hóa và đẩy nhanh quá trình cấp thị thực cho công dân Trung Quốc muốn nhập cảnh vào Anh.

Năm 2012, Anh cấp 210.000 thị thực du lịch và thương mại cho công dân Trung Quốc, qua đó đóng góp khoảng 300 triệu bảng cho nền kinh tế Anh./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục