Anh không tổ chức cuộc bầu cử mới ở Bắc Ireland trong năm 2022

Bắc Ireland đã không có chính phủ hoạt động kể từ tháng 2, sau khi đảng Hợp nhất Dân chủ tẩy chay việc chia sẻ quyền lực để phản đối các thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu.
Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland của Anh Chris Heaton-Harris. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 4/11, Bộ trưởng phụ trách Bắc Ireland của Anh Chris Heaton-Harris khẳng định London sẽ không kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử mới ở Bắc Ireland trong năm nay và sẽ thông báo về dự định liên quan vào tuần tới.

Thời hạn chót đối với nhiệm vụ thành lập một chính phủ chia sẻ quyền lực sau cuộc bầu cử hồi tháng 5 đã được thông qua vào tuần trước.

Bộ trưởng Harris vào thời điểm đó tuyên bố ông có nghĩa vụ pháp lý phải xúc tiến cuộc bầu cử mới trong vòng 12 tuần.

Sau khi các chính đảng chủ chốt của Bắc Ireland nhận định rằng cuộc bỏ phiếu mới sẽ không thể phá vỡ được thế bế tắc, Bộ trưởng Harris cho hay ông đã lắng nghe “những quan ngại chân thành” trên khắp vùng lãnh thổ này về tác động và chi phí của một cuộc bầu cử vào thời điểm hiện nay.

[Chính phủ Anh yêu cầu tổ chức tổng tuyển cử ở Bắc Ireland]

Bắc Ireland đã không có chính phủ hoạt động kể từ tháng 2 sau khi đảng Hợp nhất Dân chủ (DUP), vốn ủng hộ Bắc Ireland nằm trong Vương quốc Anh, tẩy chay việc chia sẻ quyền lực tại khu vực để phản đối các thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu liên quan đến Nghị định thư Bắc Ireland, cho rằng thỏa thuận này làm suy yếu vị trí của Bắc Ireland trong Vương quốc Anh.

DUP tuyên bố sẽ không tham gia chính phủ chia sẻ quyền lực theo luật định ở Bắc Ireland cho đến khi các vấn đề về Nghị định thư Bắc Ireland được giải quyết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục