Một trong những vấn đề được quan tâm trong buổi gặp này đó là việc xử lýđộ nghiêng của tháp đồng hồ, hay còn gọi là Big Ben. Tháp đồng hồ này đã bịnghiêng khoảng 0,26 độ về phía Tây Bắc.
Từ năm 2003, các thiết bị giám sát cho thấy hoạt động nghiêng của Big Benđã diễn ra đều đặn 0,9mm mỗi năm, so với trước đó là 0,65mm mỗi năm. Và nguyênnhân khiến xảy ra điều này được đổ lỗi do hàng thế kỷ qua người Anh đã xây quánhiều công trình xung quanh phần móng của Big Ben.
Các công trình đó gồm một tuyến cống dẫn nước thải, một gara đậu xe ngầmdành riêng cho các nghị sĩ Anh và đường hầm tàu điệm ngầm quan khu vực này từnhững năm 1990.
Theo chính phủ, cần phải xem xét và lựa chọn sao chochi phi bỏ ra phải rẻ - có thể để các nhà đầu tư Trung Quốc hoặc Nga "nhảy vào."
"Khi làm bất cứ việc gì đó, bạn cần phải có sự chọn lực. Thật ngớ ngẩn khingay lập tức lựa chọn hoặc loại trừ, bạn cần phải suy nghĩ về nó," phát ngônviên của của Quốc hội nói với AFP.
Big Ben có tên đầy đủ là Tháp đồng hồ của Cung điện Westminster. Cao 96mvới 11 tầng, tháp Big Ben được hoàn thành vào năm 1858. Mặc dù được biết đến vớicái tên Big Ben nhưng đây chỉ là tên của quả chuông nặng 13 tấn treo bên trongtháp. Các mặt đồng hồ của Big Ben đủ lớn để nó từng nổi tiếng là "chiếc đồng hồbốn mặt lớn nhất thế giới."/.