Anh nhất trí thỏa thuận an ninh mới với Thụy Điển và Phần Lan

Dự kiến trong chuyến thăm tới Thụy Điển và Phần Lan, Thủ tướng Johnson sẽ ký kết các thỏa thuận mới, được phía Anh mô tả là "bước chuyển mình trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và an ninh."
Anh nhất trí thỏa thuận an ninh mới với Thụy Điển và Phần Lan ảnh 1Thủ tướng Anh Boris Johnson (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/5, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố nước này đã nhất trí các thỏa thuận mới với Thụy Điển và Phần Lan nhằm mục đích tăng cường an ninh châu Âu, đồng thời cam kết ủng hộ lực lượng vũ trang của cả Thụy Điển và Phần Lan nếu hai nước này đối mặt nguy cơ khủng hoảng hoặc bị tấn công.

Dự kiến trong chuyến thăm tới Thụy Điển và Phần Lan trong ngày hôm nay, Thủ tướng Johnson sẽ ký kết các thỏa thuận mới, được phía Anh mô tả là "bước chuyển mình trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng và an ninh."

[Anh cam kết viện trợ quân sự hơn 370 triệu USD cho Ukraine]

Trong tuyên bố của mình, Thủ tướng Johnson nêu rõ: "Chúng tôi kiên định và dứt khoát trong việc ủng hộ cả Thụy Điển và Phần Lan, và việc ký kết các thỏa thuận an ninh này sẽ là biểu tượng của sự đảm bảo an ninh vĩnh viễn giữa chúng ta."

Các thỏa thuận an ninh mới nêu trên sẽ tăng cường hoạt động chia sẻ thông tin tình báo, thúc đẩy các hoạt động huấn luyện quân sự, tập trận chung./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục