Anh sẽ tư nhân hóa tập đoàn bưu chính quốc gia

Chính phủ Anh dự tính tư nhân hóa 90% tập đoàn bưu chính quốc gia Royal Mail và bán 10% cổ phần còn lại cho nhân viên tập đoàn.
Chính phủ Anh ngày 13/10 đã thông báo kế hoạch tư nhân hóa 90% tập đoàn bưu chính quốc gia (Royal Mail) và 10% cổ phần còn lại sẽ được bán cho nhân viên của tập đoàn này.

Kế hoạch lần này được cho là một trong những đợt tư nhân hóa doanh nghiệp nhà nước lớn nhất ở Anh từ trước tới nay, đồng thời cũng làm dấy lên lo ngại sẽ có hàng loạt nhân viên của tập đoàn này bị cắt giảm việc làm.

Bộ trưởng Kinh tế Anh Vince Cable cho biết kế hoạch tư nhân hóa Royal Mail sẽ cho phép sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài và không giới hạn cổ phần nắm giữ đối với một cổ đông cá thể.

Theo ông Cable, hiện Royal Mail đang gặp khó khăn do khối lượng thư từ giảm sút, quỹ hưu trí thâm hụt nhiều tỷ bảng, hoạt động kém hiệu quả so với các đối thủ và cần thiết phải có thêm nguồn tài chính khác, trong lúc ngân sách công đang trong tình trạng thâm hụt lớn.

Hiện Royal Mail đang cần một khoản đầu tư khổng lồ để có thể hiện đại hóa nhanh hơn và theo kịp kỷ nguyên kỹ thuật số. Tuy nhiên, ông Cable từ chối tiết lộ số tiền Chính phủ Anh có thể huy động được từ việc bán Royal Mail cũng như tiến độ tư nhân hóa tập đoàn này.

Quốc vụ khanh phụ trách lĩnh vực Bưu chính của Anh Ed Davey cũng thừa nhận Royal Mail đang trong “tình trạng mong manh” với doanh số thư từ và bưu phẩm giảm sút, ảnh hưởng tới nguồn thu tài chính. Ông Davey cho rằng Anh đang tụt hậu so với các nước châu Âu khác, điển hình là việc một số bưu điện được coi là hiện đại ở Anh, nhưng vẫn sử dụng những loại thiết bị có cách đây 20 năm.

Việc tư nhân hóa Royal Mail được dự báo sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của giới công đoàn nước này, vì nhiều khả năng việc làm sẽ bị cắt giảm. Tổng Thư ký Liên minh nhân viên viễn thông (CWU) Billy Hayes, nói: “Chúng tôi rất lo ngại việc tư nhân hóa sẽ ảnh hưởng đến nguyên tắc phục vụ đa số. Ngoài ra, nó sẽ làm gia tăng sức ép phải cắt giảm việc làm và dịch vụ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục