Anh: Tòa án ra phán quyết bất lợi trong vụ kiện về cơ chế định cư

Ngày 21/12, Tòa án dân sự tối cao London ra phán quyết cho rằng cơ chế định cư hậu Brexit của Chính phủ Anh dành cho công dân Liên minh châu Âu (EU) không phù hợp với luật pháp.
Anh: Tòa án ra phán quyết bất lợi trong vụ kiện về cơ chế định cư ảnh 1Hành khách đáp chuyến tàu của Eurostar tại nhà ga quốc tế St Pancras ở London, Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/12, Tòa án dân sự tối cao London ra phán quyết cho rằng cơ chế định cư hậu Brexit của Chính phủ Anh dành cho công dân Liên minh châu Âu (EU) không phù hợp với luật pháp.

Cơ quan giám sát độc lập (IMA), được Chính phủ Anh tài trợ để giám sát việc đảm bảo quyền công dân, đã kiện Bộ Nội vụ Anh, cho rằng chính phủ vi phạm thỏa thuận Brexit khi yêu cầu công dân EU nộp lại hồ sơ xin quy chế sinh sống và làm việc tại nước này.

Trong một phiên điều trần hồi tháng 11, các luật sư của IMA cho rằng cơ chế trên vi phạm luật pháp khi yêu cầu công dân EU nộp đơn lần thứ 2 để xin cấp quy chế ở lại Anh nếu không sẽ mất các quyền cư trú.

Theo cơ chế này, công dân EU và người thân trong gia đình chưa được cấp quy chế cư trú vĩnh viễn tại Anh trước cuối năm 2020 sẽ được phép (có giới hạn) rời khỏi Anh rồi quay lại và ở lại nước này trong 5 năm, được gọi là "quy chế tiền định cư."

Luật sư Robert Palmer, đại diện IMA, cho biết những người không nộp lại đơn xin cấp quy chế trong khoảng thời gian 5 năm này sẽ tự động đánh mất quyền cư trú tại Anh. Luật sư Palmer cho rằng quy định này và cơ chế tương tự áp dụng với các công dân từ những nước khác trong Khu vực Kinh tế châu Âu và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu, không tuân thủ thỏa thuận Brexit, đã được Anh ban hành thành luật.

[Hàng triệu công dân EU nộp đơn xin ở lại Anh định cư sau Brexit]

Trong phán quyết mới, Thẩm phán Peter Lane của Tòa dân sự tối cao London cho rằng cách Chính phủ Anh triển khai thực thi thỏa thuận Brexit là chưa đúng pháp luật, cơ chế định cư nêu trên không hợp pháp. Phán quyết cũng nêu rõ Bộ Nội vụ Anh có thể kháng cáo.

Trong tuyên bố mới, Bộ trưởng Nội vụ Anh Simon Murray khẳng định chính phủ luôn coi các công dân EU là bạn bè, hàng xóm của nước này và luôn thực hiện nghiêm chỉnh những nghĩa vụ đảm bảo quyền lợi cho các công dân EU tại Anh.

Bộ trưởng Murray khẳng định cơ chế định cư nêu trên đã thể hiện Chính phủ Anh sẵn sàng thực hiện những biện pháp vượt lên trên nghĩa vụ nêu trong thỏa thuận Brexit để bảo vệ quyền lợi của các công dân châu Âu, cho họ một con đường để định cư tại Anh. Ông bày tỏ thất vọng về phán quyết mới và cho biết Bộ Nội vụ có dự định kháng cáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục