Anh trai Ronaldinho bị điều tra buôn lậu vé World Cup 2014

Anh trai và cũng là người đại diện của ngôi sao Brazil Ronaldinho, ông Roberto de Assis Moreira, bị nghi ngờ có dính líu tới hoạt động bán lậu vé ở World Cup 2014.
Anh trai Ronaldinho bị điều tra buôn lậu vé World Cup 2014 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: sbs.com.au)

Chính quyền Brazil ngày 2/7 đã tiến hành điều tra về việc một số thành viên Liên đoàn bóng đá Brazil, Argentina và Tây Ban Nha bị nghi ngờ có dính líu tới hoạt động bán lậu vé ở World Cup 2014 sau khi cảnh sát triệt phá một nhóm phe vé.

Theo công tố viên Marcos Kac ở Rio de Jainero, anh trai và cũng là người đại diện của ngôi sao Brazil Ronaldinho, ông Roberto de Assis Moreira sẽ bị thẩm vấn, dù cảnh sát nói rằng anh không thuộc diện cần phải điều tra.

Ngày 1/7 vừa qua, cảnh sát Brazil đã bắt giữ 11 người với cáo buộc bán vé các trận đấu tại World Cup 2014 mà họ có được từ một nguồn của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Những chiếc vé xem World Cup này vốn được FIFA gửi đến cho các nhà tài trợ thuộc Liên đoàn bóng đá các quốc gia thành viên, các cầu thủ và một số tổ chức phi chính phủ.

Đứng đầu đường dây vé lậu vừa bị triệt phá là nghi phạm người Algeria Mohamadou Lamine Fofana. Famine cũng nằm trong số những người bị bắt giữ ở Sao Paulo và Rio

Một tờ báo ở Rio tiết lộ họ đã có trong tay đoạn ghi âm cuộc trò truyện giữa anh trai của Ronaldinho và Lamine vào ngày 17/6. De Assis đã hỏi Famine rằng có một số người bạn muốn mua vé xem World Cup và Famine trả lời anh ta chủ yếu chỉ bán loại vé VIP.

Nhóm người mới bị bắt giữ này đã trục lợi một số tiền lớn từ các trận đấu ở World Cup. "Họ có trong tay khoảng 1.000 vé xem World Cup mỗi trận đấu và bán lại với giá 1.000 euro (1.365 USD) mỗi vé."

Lamine có được những tấm vé xem World Cup này sau khi FIFA phân phối một số lượng lớn những tấm vé cho Liên đoàn bóng đá các quốc gia, tổ chức và các công ty.

Theo công tố viên Marcos Kac, "những nghi phạm này có khả năng đã liên hệ với một số cá nhân làm việc ở FIFA nhưng chúng tôi vẫn đang tiếp tục điều tra."

Theo AFP, FIFA vẫn đang chờ đợi thông tin từ chính quyền địa phương để xác định nguồn gốc những tấm vé lậu trước khi đưa ra phương án giải quyết. Việc bán lậu vé xem World Cup ở Brazil trở nên khá phổ biến tại các trận đấu lớn.

Phóng viên AFP có mặt bên ngoài sân vận động đã tận mắt chứng kiến những kẻ đầu cơ bán vé xem trận Argentina gặp Thụy Sĩ tại vòng 1/8 với giá 1.500 USD/vé./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục