Anh triển khai đợt tiêm chủng vắcxin quy mô lớn nhất trong lịch sử

Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) khẳng định đây sẽ là đợt tiêm chủng quy mô lớn và phức tạp nhất trong lịch sử của Anh, song điều này không có nghĩa là dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm chấm dứt.

Ngày 8/12, các bệnh viện trên toàn nước Anh đã bắt đầu nhận được những lô vắcxin COVID-19 đầu tiên, nhằm chuẩn bị thực hiện một chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn và phức tạp chưa từng có trong lịch sử nước này.

Hồi tuần trước, giới chức Anh đã gấp rút cấp phép lưu hành cho vắcxin COVID-19 do tập đoàn dược phẩm Pfizer (Mỹ) và công ty công nghệ sinh học BioNTech (Đức) phối hợp nghiên cứu và bào chế. Với việc phê duyệt trong thời gian kỷ lục, Anh đã trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên cấp phép cho một loại vắcxin COVID-19.

[Anh sẽ triển khai tiêm chủng vắcxin Pfizer/BioNTech trong tuần này]

Ước tính Anh sẽ đưa ra khoảng 800.000 liều vắcxin cho đợt tiêm chủng lần này, với những người trên 80 tuổi và người thuộc nhóm rủi ro cao sẽ được ưu tiên. 

Mặc dù vậy, đại diện Cơ quan Y tế Quốc gia (NHS) khẳng định cuộc chiến với COVID-19 là "một cuộc chạy marathon đường dài, không phải cuộc đua nước rút". Việc triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn không có nghĩa là dịch bệnh COVID-19 đã bị đánh bại./.

(Vietnam+)