Theo AP, Thủ tướng Anh DavidCameron tuyên bố việc từ bỏ các tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân của nước nàylà “dại dột” trong bối cảnh Triều Tiên ngày càng đe dọa sẽ tiến hành một cuộctấn công.
Trong bài bình luận được đăng ngày 4/4 trên nhật báo Điện tín, ông Cameron chorằng giữa lúc Bình Nhưỡng đang phát triển tên lửa đạn đạo có thể đe dọa châu Âu,thì “việc để cho nước Anh không có phòng bị trước một mối đe dọa hạt nhân đangtiếp diễn và ngày càng gia tăng là điều dại dột.”
Theo nhà lãnh đạo này, mối đe dọa hạt nhân đối với Anh đã gia tăng kể từ sau khiChiến tranh Lạnh kết thúc, bởi Iran và “chế độ hung hăng hết sức khó lường” ởTriều Tiên là “những mối hiểm dọa ngày càng lớn.”
[“Triều Tiên dọa chiến tranh nhằm ép Mỹ nhượng bộ"]
Ông Cameron cũng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh chính phủ buộc phải áp dụngchính sách kinh tế khắc khổ thì không nên chi tiêu "quá tay" trong lĩnh vực quốcphòng, song cũng không nên cắt giảm nguồn ngân sách cho ngành này.
Dự kiến, từ nay đến năm 2015, chi tiêu quốc phòng của Anh không được vượtquá 33 tỷ bảng Anh (50 tỷ USD)/năm và quân số lực lượng lục quân sẽ cắt giảmxuống còn 82.000 người.
Tất cả tiềm năng hạt nhân của Anh hiện được triển khai trên các tàu ngầmđồn trú tại căn cứ Clyde ở Scotland. Tuy nhiên, Scotland đang lên kế hoạch trưngcầu ý dân về việc rút khỏi Vương quốc Anh, và nếu giành thắng lợi, những ngườiủng hộ Scotland độc lập sẽ tuyên bố trở thành khu vực phi hạt nhân.
Chỉ trước đó vài tiếng đồng hồ, quân đội Triều Tiên cảnh báo họ đã được phép tấncông Mỹ bằng vũ khí hạt nhân và Washington tuyên bố đang chuyển một hệ thống tênlửa tân tiến đến đảo Guam trên Thái Bình Dương./.
(Vietnam+)