Anh và Mỹ thảo luận về hợp tác thương mại sau sự kiện Brexit

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penni Pritzker và người đồng cấp Anh Liam Fox đã thảo luận những vấn đề hợp tác song phương hiện nay, cũng như những hệ quả của việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).
Anh và Mỹ thảo luận về hợp tác thương mại sau sự kiện Brexit ảnh 1Bộ trưởng Ngoại thương Anh Liam Fox. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 25/7, tại thủ đô Washington của Mỹ, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Penni Pritzker và người đồng cấp Anh Liam Fox đã thảo luận những vấn đề hợp tác song phương hiện nay, cũng như những hệ quả của việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Hai Bộ trưởng nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác thương mại song phương, cũng như mối quan hệ đối tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà còn trong giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu giữa Mỹ và Anh.

Theo ông Pritzker, nhiều công ty Mỹ rất lo lắng về sự bất định sau cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/6 tại Anh.

Bộ trưởng Thương mại Mỹ cũng rất quan tâm tới những kế hoạch của Anh nhằm giảm thiểu tối đa các hậu quả đối với nền kinh tế toàn cầu sau sự kiện Anh rời khỏi EU.

Ông Pritzker cho biết chính phủ Mỹ cũng sẽ xúc tiến các cuộc hội đàm nhằm thiết lập khu vực tự do thương mại xuyên Đại tây dương giữa Mỹ và EU (TTIP), đồng thời xác định các ưu tiên chính khi phối hợp hành động với châu Âu trong lĩnh vực thương mại.

Trước đó, ngày 20-21/7, trong nỗ lực hàn gắn và giải quyết các vấn đề xung quanh việc Anh rời khỏi EU, tân Thủ tướng Anh Theresa May đã tiến hành chuyến công du đầu tiên tới Đức và Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục