Anh: Xe đạp "lên ngôi" thời khủng hoảng

Doanh số xe đạp tại Anh tăng mạnh vì nhiều người đang sử dụng phương tiện giao thông thô sơ này để tiết kiệm chi tiêu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.

Doanh số xe đạp tại Anh tăng mạnh vì nhiều người đang sử dụng phương tiện giao thông thô sơ này để tiết kiệm chi tiêu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế.

Số xe đạp mới được bán ra tại xứ sở "sương mù" đã tăng tới 50% trong năm 2008.

Trong khi đó, Hiệp hội sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) cho biết số ôtô mới bán ra ở Anh xuống còn 313.912 chiếc trong tháng 3 năm nay, giảm tới 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hãng xe đạp Halfords cho biết họ đã bán được 34.000 chiếc theo chương trình "Đạp xe đi làm" do chính phủ Anh phát động, theo đó giảm tới 45% thuế cho một chiếc xe đạp mới.

Năm 2008 là năm thứ hai liên tiếp Halfords đạt doanh số bán hơn một triệu chiếc xe đạp. David Wild, Giám đốc chấp hành của Halfords, nói: “Chúng tôi rất phấn chấn với tình hình kinh doanh tốt của ngành xe đạp trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay. Khách hàng cho biết họ đi xe đạp vì sức khỏe, vì bảo vệ môi trường và hơn thế nữa là vì khủng hoảng kinh tế”.

Xu hướng đi xe đạp bùng nổ tại Anh sau khi giảm 17%, trong khi đi lại bằng ôtô tăng 78% từ năm 1980 - 2007.

Số liệu của cơ quan Thăm dò nhu cầu đi lại quốc gia của Anh cho thấy nam giới đi xe đạp nhiều hơn phụ nữ. Đặc biệt, nam thanh niên lứa tuổi 17 - 20 sử dụng xe đạp nhiều gấp 5 lần so với nữ thanh niên cùng lứa tuổi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục