APEC 2022: Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định trước những diễn biến mới, các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cần rút ra kinh nghiệm và bài học trong quá khứ.
APEC 2022: Trung Quốc kêu gọi thúc đẩy hội nhập kinh tế ảnh 1Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 17/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận định trước những diễn biến mới, các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) cần rút ra kinh nghiệm và bài học trong quá khứ, ứng phó với các thách thức của thời đại, từ đó kiên định thúc đẩy mục tiêu hội nhập kinh tế khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị CEO Summit trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2022 tổ chức tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), ông Tập Cận Bình cũng kêu gọi các nền kinh tế cùng nỗ lực nhằm tạo ra bước đột phá mới cho mục tiêu phát triển và xây dựng cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương.

[Hội nghị APEC 2022: Ba trụ cột để tăng trưởng bao trùm]

Nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi: "Chúng ta cần theo đuổi con đường phát triển hòa bình, cởi mở, bao trùm và đoàn kết." Ông Tập Cận Bình lưu ý sự cởi mở và bao trùm là yếu tố quan trọng đối với sự thịnh vượng và tiến bộ của con người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục