Apple bị phán quyết làm lũng đoạn giá sách điện tử

Thẩm phán Denise Cote của Tòa án Liên bang Mỹ đã ra phán quyết buộc tội Apple cùng với năm nhà xuất bản lớn đã lũng đoạn giá sách điện tử.
Ngày 10/7, Thẩm phán Denise Cote của Tòa án Liên bang Mỹ ở khu Manhattan đã ra phán quyết buộc tội Apple cùng với năm nhà xuất bản lớn có hành vi lũng đoạn giá sách điện tử.

[Mỹ kiện Apple làm lũng đoạn thị trường sách điện tử]

Theo thẩm phán Denise Cote, tòa án đã có trong tay "bằng chứng thuyết phục" về việc Apple đã vi phạm luật chống độc quyền liên bang bằng cách đóng một "vai trò trung tâm" trong âm mưu liên kết với các nhà xuất bản để loại bỏ các đối thủ cạnh tranh giá bán lẻ và tăng giá sách điện tử.

Phán quyết trên có thể khiến Apple thiệt hại đáng kể đồng thời là một chiến thắng cho Bộ Tư pháp Mỹ và 33 bang và vùng lãnh thổ của Mỹ trong vụ kiện chống độc quyền dân sự nhằm vào Apple được bắt đầu từ ngày 3/6 vừa qua.

Apple bị cáo buộc đã liên kết với các nhà xuất bản sách dưới mô hình "hợp đồng đại lý," đưa ra mức giá bán lẻ sách trực tuyến ở mức 12,99 USD đến 14,99 USD, cao hơn giá bán lẻ 9,99 USD của hãng bán sách điện tử chi phối 90% thi trường sách điện tử ở Mỹ là Amazon, nhằm ép Amazon cũng phải nâng giá cao. Từ đó, làm tăng doanh thu bán sách cho Apple và các nhà xuất bản với mức chênh lệch lên tới hàng trăm triệu USD. Ngoài ra, Apple cũng được đảm bảo nhận 30% tiền hoa hồng trên mỗi sản phẩm sách điện tử bán ra thị trường.

Phản ứng trước phán quyết của Tòa án Liên bang Mỹ khu Manhattan,  Bill Baer, ​​người đứng đầu bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ, cho biết trong một tuyên bố: "Kết quả này là một thắng lợi đối với hàng triệu người tiêu dùng lựa chọn đọc sách điện tử," "Phán quyết là một bước quan trọng trong việc xóa bỏ những hậu quả của hành động bất hợp pháp của Apple."

Trong khi đó, Apple cho rằng những cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ là sai và cho biết họ sẽ kháng cáo phán quyết của Tòa án Liên bang Mỹ khu Manhattan.

"Apple đã không âm mưu để sửa giá sách điện tử," phát ngôn viên của Apple, Tom Neumayr nói. "Khi chúng tôi giới thiệu iBookstore trong năm 2010, chúng tôi đã mang tới cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn, xen lẫn nhiều đổi mới cần thiết và sức cạnh tranh vào thị trường, phá vỡ thế độc quyền của Amazon trong ngành công nghiệp xuất bản. Chúng tôi đã làm gì sai."

Đây không phải lần đầu tiên, Apple bị buộc tội lũng đoạn giá sách điện tử. Năm ngoái, Quả táo đã phải giải quyết một vụ kiện chống độc quyền giá sách điện tử với Ủy ban châu Âu, nhưng không thừa nhận hành vi vi phạm luật./.

Việt Đức (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục