Manal al-Charif, 32 tuổi, một tư vấn viên về an ninh tin học, đã phát lêntrang Youtube đoạn video chứng tỏ mình đang lái xe tại thành phố Khobar. Sángkiến này được đưa ra gần với ngày 17/6, thời điểm mà phụ nữ nước này được kêugọi hãy lái xe thông qua một chiến dịch trên Internet.
Charif đã bị cảnh sát bắt giữ ngày 21/5 khi đang lái xe tại Khobar. Và khiCharif từ chối tuân lệnh, cảnh sát tôn giáo đã can thiệp. Charif đã bị giữ nhiềugiờ trước khi được trả tự do. Ngày 22/5, Charif đã một lần nữa bị bắt.
Các nhà tổ chức của chiến dịch Women2Drive cho biết trên Twitter rằng,Charif đã bị cảnh sát bắt tại nhà riêng sớm ngày 22/5 và sau đó được đưa đến nhàtù Dammam.
Trong đoạn video phát trên Youtube, Charif đã khẳng định không có bất cưmột luật Hồi giáo nào cấm phụ nữ lái xe. Việc cấm này gây ra biết bao nhiêu cácvấn đề trong xã hội tại quốc gia Hồi giáo bảo thủ này.
Thông qua một cuộc đối thoại với một phụ nữ khác cũng ngồi trên xe, Charifkể về những nỗi "ê chề" thường ngày của phụ nữ tại Arập Xêút, bị buộc phải chờđợi một thiện ý từ người đàn ông trong gia đình hay một tài xế taxi để dichuyển khẩn cấp khi họ không có tiền trả cho người lái xe.
Tuần trước, một phụ nữ khác cũng đã lái xe trong vòng 4 tiếng trên nhữngđường phố ở thành phố Jeddah, bên bờ biển Đỏ, mà không bị bắt. Người phụ nữ nàynói đã quá chán khi cứ phải phụ thuộc vào chồng hay cha mình mỗi khi muốn đi rakhỏi nhà.
Phụ nữ Arập Xêút không có quyền được lái xe, vì luật pháp dựa vào nhữngđiều luật nghiêm ngặt của Hồi giáo. Luật pháp nước này cấm sự chung đụng giữanam và nữ ở nơi công cộng, không cho phép phụ nữ đi du lịch hay đi ra ngoài màkhông có sự cho phép của người giám hộ hợp pháp.
Phụ nữ cũng bị thất thế trong trường hợp ly dị và thừa kế tài sản.
Phụ nữ cũng bị tước bỏ quyền chính trị. Nhà chức trách nước này ngày 28/3đã khẳng định từ chối cho phép phụ nữ tham gia bầu cử quốc hội, dự kiến sẽ đượctổ chức vào tháng Chín này./.