Lũ quét khiến ít nhất 50 người thiệt mạng ở Afghanistan

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Ghor cho biết lũ quét đã khiến 50 cư dân tỉnh này thiệt mạng và nhiều người khác mất tích, phá hủy 2.000 ngôi nhà và làm hư hỏng nhiều nhà cửa.

Bùn ngập sau lũ tại quận Baghlan-e-Markazi, tỉnh Baghlan, Afghanistan ngày 11/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Bùn ngập sau lũ tại quận Baghlan-e-Markazi, tỉnh Baghlan, Afghanistan ngày 11/5/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 17/5, các trận lũ quét xảy ra ở tỉnh Ghor, miền Tây Afghanistan, đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng. Một tuần trước đó, hàng trăm người ở miền Bắc nước này cũng đã bị nước lũ cuốn trôi.

Người phát ngôn cảnh sát tỉnh Ghor, ông Abdul Rahman Badri, cho biết lũ quét đã khiến 50 cư dân tỉnh này thiệt mạng và nhiều người khác mất tích, phá hủy 2.000 ngôi nhà và làm hư hỏng nhiều nhà cửa và doanh nghiệp.

Lãnh đạo Cơ quan ứng phó thảm họa tỉnh Ghor, Abu Obaidullah, đánh giá tình hình ở mức khẩn cấp.

Theo quan chức này, lũ lụt đã ảnh hưởng tới nhiều huyện trong tỉnh, trong đó, nhiều tuyến đường ở thủ phủ Chaghcharan ngập trong bùn đất.

Người dân những nơi chịu ảnh hưởng cần được hỗ trợ nơi tạm trú, thực phẩm và nước uống. Ngoài ra, lũ quét nghiêm trọng cũng gây thiệt hại hàng nghìn gia súc, hàng trăm ha đất canh tác nông nghiệp, làm hư hại hàng trăm cầu cống.

Những tuyến đường chính dẫn đến tỉnh và đường nội tỉnh cũng đã bị nước lũ phong tỏa.

Afghanistan là quốc gia đặc biệt dễ chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cũng là nước có ít sự chuẩn bị nhất để giải quyết các tác động của tình trạng này.

Đợt lũ quét mới xảy ra sau các trận lũ ngày 10/5 ở tỉnh Baghlan ở miền Bắc khiến hơn 300 người thiệt mạng và mất tích.

Theo các chuyên gia, lũ lụt xảy ra do liên tục có mưa lớn sau đợt hạn hán kéo dài ở Afghanistan.

Nhà chức trách cho biết từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5, lũ quét và các trận lũ lụt khác đã khiến khoảng 100 người thiệt mạng tại 10 tỉnh của Afghanistan.

Nhiều diện tích đất nông nghiệp bị ngập trong nước lũ trong khi có đến hơn 80% trong số hơn 40 triệu người dân Afghanistan phụ thuộc vào nông nghiệp.

Afghanistan hiện cũng là một trong những nước nghèo nhất thế giới sau 4 thập kỷ bị chiến tranh tàn phá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.