Arập Xêút có thêm 2 người chết do virus MERS-CoV

Bộ Y tế Arập Xêút xác nhận vừa có thêm 2 trường hợp tử vong do nhiễm virus corona gây Hội chứng hô hấp ở Trung Đông (MERS-CoV).
Bộ Y tế Arập Xêút ngày 7/7 xác nhận vừa có thêm 2 trường hợp tử vong do nhiễm virus corona gây Hội chứng hô hấp ở Trung Đông (MERS-CoV), giống với virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS), nâng tổng số ca tử vong do nhiễm MERS-CoV tại quốc gia này lên 38.

Trong một thông báo đăng trên trang web chính thức, Bộ Y tế Arập Xêút cho biết trường hợp tử vong mới nhất là một người đàn ông 53 tuổi sống tại tỉnh Đông, nơi xuất hiện nhiều ca nhiễm virus MERS-CoV nhất. Nạn nhân thứ hai là một bé trai 2 tuổi ở thành phố Jeddah bên bở Biển Đỏ.

Ngoài ra, Bộ trên cũng xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm mới, gồm hai người đàn ông 66 và 69 tuổi ở thủ đô Riyadh cùng một nhân viên nước ngoài làm việc tại khu y tế thuộc thành phố Hafr al-Batin. Các trường hợp mới nhất này đã đưa tổng số ca nhiễm virus MERS-CoV ghi nhận tại Arập Xêút lên 65, trong đó có 38 ca tử vong.

["Virus MERS-CoV khó có thể trở thành đại dịch"]

Trước đó, ngày 5/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết cơ quan này đã tổ chức các cuộc họp khẩn cấp liên quan đến tình hình lây nhiễm của virus MERS-CoV, hiện đang hoành hành mạnh nhất tại Arập Xêút.

Động thái trên của WHO đưa ra trong bối cảnh lo ngại về tác động của dịch bệnh này tăng cao trước thềm cuộc hành hương về thánh địa Mecca sắp diễn ra vào tháng 10 tới, khi hàng triệu người Hồi giáo trên toàn thế giới đổ về Arập Xêút.

WHO không đề xuất cấm lưu thông song khuyến cáo chính phủ các quốc gia nên giám sát chặt chẽ tình trạng lây nhiễm bất thường.

Ngoài Arập Xêút, MERS-CoV cũng đã xuất hiện tại các nước láng giềng gồm Jordan, Qatar, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) và một số quốc gia như Đức, Anh, Pháp, Italy và Tunisia.

MERS-CoV thuộc chủng corona (dạng vành), bao gồm các loại virus có khả năng gây cảm lạnh và SARS, thường lây lan qua những con đường giống như các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp khác như cúm, virus sẽ lan truyền trong không khí khi người bệnh ho hoặc hắt hơi.

Người nhiễm MERS-CoV xuất hiện những triệu chứng giống SARS như sốt cao, ho và khó thở. Tuy nhiên, không giống như SARS, loại virus mới có thể gây suy thận cấp, một triệu chứng hiếm gặp đối với các loại virus gây nhiễm trùng đường hô hấp khác.

Các chuyên gia nhận định MERS-CoV nguy hiểm nhất đối với người lớn tuổi, đặc biệt là những người cơ thể đã mắc sẵn một căn bệnh. Virus lây nhiễm từ động vật sang người và giữa người với người song tỷ lệ lây nhiễm ít nguy hiểm hơn SARS./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục