Arập Xêút tiêu diệt và bắt 80 phiến quân Yemen

Quân đội Arập Xêút vừa tiêu diệt 40 phiến quân Yemen và bắt giữ 40 phần tử khác trong các cuộc giao tranh ác liệt tại Arập Xêút.
Kênh truyền hình Arập al-Jazeera ngày 7/11 đưa tin quân đội Arập Xêút vừa tiêu diệt 40 phiến quân Yemen và bắt giữ 40 phần tử khác trong các cuộc giao tranh ác liệt tại lãnh thổ Arập Xêút.

Các cuộc giao tranh diễn ra ngày 6/11 sau khi các tay súng vũ trang từ Yemen xâm nhập Arập Xêút. Quân đội Arập Xêút dưới sự yểm trợ của không quân vẫn đang giao tranh với phiến quân tại khu vực Jabal al-Dukhan, giáp biên giới với Yemen.

Các cuộc giao tranh giữa quân đội Arập Xêút và phiến quân Houthi diễn ra sau khi lực lượng này tấn công vào biên giới Arập Xêút làm 1 binh sĩ thiệt mạng và 11 người khác bị thương.

Cùng ngày 7/11, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã tuyên bố sẽ tiếp tục truy quét phiến quân Houthi cho tới khi chấm dứt phong trào nổi dậy của lực lượng này ở miền Bắc Yemen.

Trong bài phát biểu tại thủ đô Sana, Tổng thống Saleh khẳng định "không hòa giải, không thỏa thuận ngừng bắn và không chấm dứt cuộc chiến" cho đến khi quét sạch phiến quân. Tổng thống Saleh cũng cảnh báo "cuộc chiến thực sự" mới chỉ bắt đầu được 2 ngày./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục