Argentina: Dân bất mãn vì mất điện triền miên

Người dân Argentina tức giận vì mất điện triền miên

Nhiều người dân Argentina đã biểu tình phản đối tình trạng thiếu điện trong bối cảnh phải đối mặt với đợt nóng kéo dài bất thường.

Trong lúc người dân trên toàn thế giới đang hân hoan đón mừng Năm mới, người dân Argentina đang phải đối mặt với đợt nóng kéo dài và tình trạng mất điện triền miên do mạng lưới điện quốc gia không đáp ứng đủ nhu cầu điện năng của người dân.

Tình cảnh này làm dấy lên tâm lý bất mãn trong người dân thủ đô Buenos Aires vào ngày đầu tiên của năm 2014.

Theo một số nguồn tin, ngày 1/1, người dân tại thủ đô Xứ sở Tango đã xuống đường phản đối tình trạng thiếu điện, thậm chí một số người đốt rác và lốp xe, gây cản trở giao thông trên nhiều tuyến đường chính dẫn tới trung tâm thủ đô và chặn một số đường cao tốc tới bãi biển.

Những người biểu tình phàn nàn về tình trạng thiếu điện trầm trọng và yêu cầu chính phủ cần đưa ra các biện pháp mới nhằm đối phó với tình hình này.

Argentina đang phải trải qua những ngày nóng bất thường với nhiệt độ lên tới 38 độ C, một số tỉnh miền Bắc còn lên tới trên 45 độ C, trong khi nhiệt độ trung bình mùa Xuân ở nước này là khoảng 17 độ C.

Theo các nhà khí tượng thủy văn, đợt nóng này được cho là tồi tệ nhất kể từ năm 1906, gây thiếu điện trên toàn thủ đô Buenos Aires do nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát tăng cao.

Không chỉ vậy, nhiều khu vực ngoại ô thủ đô Buenos Aires lâm vào tình cảnh khốn đốn hơn khi không có điện trong hai tuần vừa rồi.

Ước tính đã có khoảng 11.000 người sống không có điện, cùng với hàng trăm người bị ảnh hưởng do thiếu điện trong suốt tuần qua.

Tình hình thiếu điện cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt các công ty chuyên về sản phẩm đông lạnh, khiến cổ phiếu của các công ty này rớt giá.

Thời tiết bất thường này còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Hàng trăm người đã phải nhập viện trong khi ít nhất 7 người thiệt mạng - đa số là người già.

Trước tình hình này, các bác sỹ khuyến cáo người dân nên ở trong nhà để tránh nắng.

Trước đó, Chính phủ Argentina đã cho công chức nghỉ Tết sớm hơn quy định để hạn chế tình trạng sử dụng điện nơi công sở, đồng thời có thêm điện cung cấp cho nhiều khu phố ở thủ đô Buenos Aires và vùng ngoại ô đang phải sống trong cảnh mất điện từ nhiều ngày qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục