Argentina đề xuất lập đường bay thẳng tới Malvinas

Argentina đề nghị thiết lập các chuyến bay trực tiếp thường kỳ giữa Argentina và quần đảo Malvinas (mà phía Anh gọi là Falkland.)
Trong cuộc gặp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Anh Jeremy Browne ngày 24/4, tân Đại sứ Argentina tại Anh Alicia Castro đã trao công hàm của Bộ Ngoại giao Argentina đề nghị thiết lập các chuyến bay trực tiếp thường kỳ giữa Argentina và quần đảo Malvinas do hãng hàng không quốc gia Aerolíneas Argentinas thực hiện.

Theo thỏa thuận được các bộ trưởng ngoại giao Argentina và Anh ký năm 1999 về việc các chuyến bay tới Malvinas được dừng chân tại lãnh thổ Argentina, hãng hàng không LAN (Chile) thực hiện mỗi tuần hai chuyến bay từ Punta Arenas (Chile) tới quần đảo có dừng chân tại thành phố Río Gallegos của Argentina.

Tháng trước, trong một động thái nhằm khẳng định chủ quyền và và gây sức ép để Anh ngồi vào đàm phán về chủ quyền đối với Malvinas, Tổng thống Cristina Fernández cho biết Argentina sẽ thương lượng lại với Anh về các chuyến bay tới quần đảo đang tranh chấp.

Bà Cristina đề nghị đàm phán lại để các chuyến bay này xuất phát từ Buenos Aires và do hãng hàng không quốc gia Aerolíneas Argentinas thực hiện, đồng thời tăng số lượng chuyến bay lên ba chuyến/tuần.

Đáp lại, chính quyền tại Malvinas, mà Anh gọi là Falkland, cho rằng trước khi bàn về vấn đề này, Argentina cần phải mở cửa không phận để các hãng khác có thể bay tới quần đảo.

Hiện tại LAN thực hiện những chuyến bay thương mại duy nhất tới Malvinas.

Trong trường hợp Argentina đình chỉ các chuyến bay này, cuộc sống của cư dân trên quần đảo, hầu hết là người Anh, sẽ bị ảnh hưởng.

Bà Alicia Castro là đại sứ đầu tiên sau bốn năm Argentina rút đại sứ tại Anh. Cuộc gặp Quốc vụ khanh Jeremy Browne là một trong những hoạt động đầu tiên của bà trong cương vị đại diện của Buenos Aires tại London./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục