Argentina thông qua dự luật năng lượng thu hút đầu tư nước ngoài

Hạ viện Argentina vừa thông qua dự luật năng lượng nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia lĩnh vực khai thác dầu khí đá phiến nhiều triển vọng.
Argentina thông qua dự luật năng lượng thu hút đầu tư nước ngoài ảnh 1Mỏ dầu Vaca Muerta. (Nguồn: ypf.com)

Hạ viện Argentina vừa thông qua dự luật năng lượng nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tham gia lĩnh vực khai thác dầu khí đá phiến nhiều triển vọng.

Động thái này đã giảm mức đầu tư tối thiểu đối với các doanh nghiệp năng lượng được miễn trừ không bị kiểm soát nhập khẩu từ 1 tỷ USD xuống còn 250 triệu USD.

Dự luật này cũng đưa ra một số điều khoản, theo đó tăng thời hạn hợp đồng khai thác-sản xuất lên tới 25 năm đối với năng lượng truyền thống và 35 năm đối với dầu khí đá phiến.

Các công ty có thể được gia hạn thêm 10 năm nếu thực hiện đẩy đủ những cam kết đầu tư.

Argentina có trữ lượng dầu khí đá phiến lớn nhất thế giới nhưng chỉ một vài công ty cam kết phát triển lĩnh vực này, do nhiều doanh nghiệp lo ngại tác động của các chính sách năng lượng “mang tính can thiệp” của chính phủ.

Tuy vậy, các hợp đồng khai thác hiện nay sẽ không chịu tác động của dự luật trên, trong đó có một thỏa thuận của Công ty quốc doanh YPF với hãng đầu mỏ Chevron - cam kết đầu tư hơn 1 tỷ USD vào mỏ dầu Vaca Muerta ở tỉnh Neuquen.

Tuy vậy, Vaca Muerta chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng sản lượng năng lượng của Argentina, tương đương 4% sản lượng dầu và 1,3% sản lượng khí đốt của quốc gia này.

Hiện nay, Argentina có nguồn ngoại tệ dự trữ chỉ ở mức khiêm tốn 27 tỷ USD nên nước này phải dựa nhiều vào nguồn vốn đầu tư của các công ty dầu mỏ nước ngoài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục